“Điều hành xuất khẩu gạo, thực trạng và giải pháp” là chủ đề cuộc hội thảo do
Báo Nông thôn ngày nay tổ chức ngày 3/11 tại Hà Nội, thu hút nhiều chuyên gia
kinh tế, các nhà hoạch định chính sách, các cơ quan có thẩm quyền liên quan đến
lĩnh vực nông nghiệp và thương mại.
Những vấn đề về điều tiết lượng gạo xuất, giá sàn, bù giá, tạm trữ gạo; về vai
trò của Hiệp hội Lương thực và cơ cấu tổ điều hành xuất khẩu gạo; các giải pháp
điều hành xuất khẩu gạo... được các đại biểu thảo luận.
Theo các đại biểu, điều hành xuất khẩu gạo luôn là chủ đề nóng, gây nhiều tranh
cãi, tồn tại các dòng ý kiến và nhận định rất khác biệt.
Nguyên nhân có thể do
bản thân chính sách chưa thuyết phục được mọi người, cũng có thể do các nhà soạn
chính sách thiếu cơ hội giải thích tường tận và giải đáp đến nơi đến chốn các
khúc mắc của công chúng về chính sách đưa ra.
Do đó, cần phải trả lời được các
câu hỏi về đảm bảo an ninh lương thực, đảm bảo lợi ích hài hòa giữa nhà nông và
doanh nghiệp.
Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Lê Quốc Dung cho rằng, phải làm được giá ở mức tốt nhất để giải
quyết hài hòa lợi ích cho cả người sản xuất, chế biến và lưu thông chứ không đơn
thuần thoả mãn lượng xuất khẩu cao.
Nhà nước cần có kế hoạch điều tiết thị trường, có chính sách hỗ trợ trực tiếp
đến nhà sản xuất-lưu thông-xuất khẩu một cách hợp lý để đảm bảo lợi ích trước
mắt và lâu dài, “hích” các “nhà” lại gần nhau hơn.
Đồng thời cũng cần cấu trúc lại Hiệp hội Lương thực cho phù hợp theo hướng có
tiếng nói của người sản xuất, của Hội Nông dân và của nhà doanh nghiệp để giải
quyết các xung đột lợi ích. “Giải quyết vấn đề lợi ích phải hài hòa, tương ứng
với từng giai đoạn, nếu kéo dài mãi những mô hình với tư duy cũ, chúng ta sẽ
phải trả giá”, ông Lê Quốc Dung cảnh báo.
Đồng quan điểm này, Cục trưởng cục Trồng trọt (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông
thôn) Nguyễn Trí Ngọc bày tỏ, điều hành xuất khẩu gạo là vấn đề rất khó, cần
giải quyết hài hòa các mối quan hệ trên cơ sở quy luật khách quan của thị
trường.
Quá trình điều hành phải tiếp cận thị trường, có sự điều tiết khách
quan, vừa đảm bảo sản xuất lúa gạo, nâng cao hiệu quả sản xuất của nông dân, vừa
không tạo sức ép cho doanh nghiệp, đảm bảo an ninh lương thực và và nâng cao vị
thế thương hiệu gạo Việt Nam.
Phó Chủ tịch Hiệp hội Lương thực Việt Nam Nguyễn Thọ Trí cho biết, hết tháng 10,
Việt Nam đã xuất khẩu 5,372 triệu tấn gạo, đạt kim ngạch 2,173 tỷ USD, tăng 36%
so với cùng kỳ năm trước. Hiện các hợp đồng ta đã ký chuẩn bị giao hàng là 6,041
triệu tấn, cao nhất từ trước đến nay.
Hiện tất cả các thành phần kinh tế có đăng ký kinh doanh trong lĩnh vực lương
thực đều được xuất khẩu gạo, không bị hạn chế bằng hạn ngạch.
Đầu năm, trên cơ
sở chỉ tiêu định hướng xuất khẩu của Chính phủ, Hiệp hội chỉ đăng ký giá sàn
xuất khẩu, hợp đồng xuất khẩu và tổ chức điều hành hoạt động xuất khẩu gạo dưới
sự chỉ đạo trực tiếp của Bộ Công thương chứ không phân chỉ tiêu cho địa phương
hay đơn vị nào./.
(TTXVN/Vietnam+)