Ngày 20/3, Liên hợp quốc đã đề nghị đưa thêm hai loại thuốc trừ sâu là
Endosulfan và Azinphos-methyl vào danh sách các hóa chất độc hại không nên sử
dụng trên phạm vi toàn cầu. Đề nghị được đưa ra dựa trên Công ước Liên hợp quốc
Rotterdam về hóa chất độc hại trong buôn bán quốc tế.
Chương trình Môi trường Liên hợp quốc (UNEP) và Tổ chức Lương, Nông Liên
hợp quốc (FAO) cho biết thực tế sử dụng ở nhiều nước cho thấy thuốc trừ sâu
Endosulfan và Azinphos-methyl đã gây ra những nguy cơ cao không thể chấp nhận
được đối với sức khỏe con người và môi trường.
Việc cảnh báo hiểm họa này giúp các nước đang phát triển quản lý hiệu quả
hơn các hóa chất độc hại nhập khẩu, từ đó giúp giảm nguy cơ bệnh tật cho người
dân và nguy cơ hủy hoại môi trường.
Endosulfan được sử dụng để bảo vệ cây trồng, đặc biệt là bông, cà phê và
chè. Liên hợp quốc xác định đây là chất gây ô nhiễm hữu cơ kéo dài, gây nguy
hiểm cho sức khỏe sinh sản và sự phát triển bình thường của con người và động
vật. Trong khi đó, Azinphos-methyl được sử dụng trong sản xuất rau quả, nhưng
cũng gây nguy hại cho sức khỏe sinh sản và sự phát triển của con người.
Theo Công ước Rotterdam, Liên hợp quốc đến nay đã đưa vào danh sách các
loại hóa chất độc hại đối với con người và môi trường 29 loại thuốc trừ sâu và
hóa chất công nghiệp.
Các nước xuất khẩu hóa chất không được phép đưa các sản
phẩm nằm trong danh sách này sang nước khác nếu không được sự đồng ý của nước
tiếp nhận./.
(TTXVN/Vietnam+)