Ảnh minh họa. (Nguồn: Internet)
Tiếp nối đà đi lên từ phiên hôm trước trên hầu như tất cả các thị
trường chứng khoán ở cả hai bờ Đại Tây Dương, các thị trường châu Á cũng
đi lên ngay từ lúc mở cửa phiên giao dịch ngày 20/1, với phần lớn các
sàn chủ chốt trong khu vực đều tăng điểm.
Điều này có được nhờ những số liệu kinh tế tích
cực tại Mỹ, việc Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) huy động thành công 500 tỷ
USD để hỗ trợ cho cuộc chiến chống khủng hoảng cùng việc Tây Ban Nha,
Pháp và Hy Lạp bán thành công trái phiếu. Tất cả cho thấy bức tranh kinh
tế toàn cảnh đang sáng dần.
Mở cửa phiên 20/1, hầu như tất cả
các thị trường lớn trong khu vực đều tăng điểm, trong đó Nikkei 225 của
Nhật Bản tăng 1,29%, tương đương ghi thêm 11,5 điểm lên 8.751,18 điểm;
Shanghai Composite của Thượng Hải tăng 7,17 điểm (tương ứng + 0,31%) lên
2.303,24 điểm.
Đêm trước (18/1) tại Mỹ, chứng khoán Phố Wall
vẫn tiếp tục "xanh ngắt" phiên thứ tư liên tiếp nhờ các kết quả báo cáo
lợi nhuận tốt hơn kỳ vọng của một số ngân hàng lớn của Mỹ, cùng thông
tin lượng người hưởng trợ cấp thất nghiệp Mỹ đã giảm xuống mức thấp nhất
trong vòng ba năm qua.
Ngân hàng đầu tư Morgan Stanley ngày 19/1 công bố
báo cáo cho biết ngân hàng đạt lãi ròng 4,2 tỷ USD trong năm 2011,
trong khi năm 2010 bị lỗ.
Ngay sau thông báo trên, cổ phiếu của Morgan
Stanley tăng mạnh 5,4%. Tương tự, Bank of America cũng công bố lãi 1,4
tỷ USD trong năm 2011 sau khi lỗ nặng trong năm 2010 và cổ phiếu của
ngân hàng này cũng tăng 2,4% trong phiên.
Ngoài những thông tin
tích cực từ khối ngân hàng, các nhà đầu tư còn phấn chấn vì một loạt các
chỉ báo cho thấy nền kinh tế lớn nhất thế giới đang hồi phục dần ra
khỏi suy thoái, trong đó theo số liệu công bố ngày 19/1 của Bộ Lao động
Mỹ, lượng người đăng ký hưởng trợ cấp thất nghiệp lần đầu trong tuần
trước đã giảm xuống mức thấp nhất kể từ tháng 4/2008, trong khi chỉ số
giá tiêu dùng (CPI) tháng 12/2011 được giữ nguyên không thay đổi tháng
thứ hai liên tiếp nhờ giá nhiên liệu giảm.
Chốt phiên 19/1, cả ba
chỉ số chính của Phố Wall đều tiếp tục tăng điểm, trong đó tăng mạnh
nhất vẫn là chỉ số công nghệ Nasdaq Composite với 18,62 điểm (+0,67%)
lên 2.788,33 điểm.
Dow Jones tiến thêm 45,03 điểm, tương đương 0,36%,
đóng cửa ở mức 12.623,98 điểm, còn chỉ số S&P 500 tiến lên 1.314,50
điểm, tăng 6,46 điểm (tương đương +0,49%).
Hưởng ứng đà tăng từ
Phố Wall, các thị trường chứng khoán châu Âu trong phiên giao dịch cùng
ngày cũng hầu hết tăng điểm, với sự tăng giá của đồng euro so với đồng
bạc xanh trong bối cảnh hai thành viên Eurozone là Pháp và Tây Ban Nha
vừa bán thành công các trái phiếu của họ, bất chấp việc có tới chín nước
châu Âu vừa bị hạ xếp hạng tín nhiệm tín dụng.
Chốt phiên 19/1, cả
ba chỉ số chính trong khu vực đều tăng điểm, trong đó FTSE của London
tiến thêm 0,68% lên 5.741,15 điểm; DAX 30 của Đức tăng 0,97% lên
6.416,26 điểm; CAC-40 của Pháp tiến thêm 0,97% lên 3.228,94 điểm./.
Thùy Chi (TTXVN/Vietnam+)