Sau bảy phiên
tăng giá liên tiếp, ngày 9/3, thị trường dầu mỏ thế giới đã
quay đầu đi xuống do chịu sức ép từ việc đồng USD mạnh lên và giới đầu tư đang
chờ đợi các số liệu về dự trữ xăng dầu hàng tuần của Mỹ - nước tiêu thụ năng
lượng nhiều nhất thế giới.
Tại New York, kết thúc phiên 9/3, giá dầu ngọt nhẹ giao tháng 4/2010 giảm
38 xu xuống 81,49 USD/thùng. Thị trường có lúc đã thử nghiệm mức giá 80
USD/thùng, khi rơi xuống 80,16 USD/thùng, trước khi phục hồi lại phần nào theo
xu hướng đi lên của thị trường chứng khoán Phố Wall.
Còn tại London, giá dầu
Brent Biển Bắc cùng kỳ hạn cũng giảm 56 xu xuống chốt phiên ở mức 79,91
USD/thùng.
Sang ngày 10/3 tại châu Á, giá dầu biến động bất nhất do giới đầu tư đang
chờ đợi những dấu hiệu cho thấy sự gia tăng trong nhu cầu dầu mỏ của Mỹ. Tại sàn
giao dịch điện tử Singapore, giá dầu ngọt nhẹ giao tháng 4/2010 giảm 4 xu xuống
81,45 USD/thùng; còn giá dầu Brent giao cùng kỳ nhích lên 79,95 USD/thùng.
Thị trường dầu mỏ kỳ hạn đã không thể duy trì được đà đi lên của những
phiên vừa qua, vốn được hỗ trợ bởi các số liệu tốt hơn dự kiến về tình hình việc
làm của Mỹ.
Theo giới phân tích, làn sóng bán ra trên thị trường diễn ra là do phản
ứng trước việc đồng USD lên giá, khiến giá dầu tính bằng đồng tiền này trở nên
đắt hơn đối với những người mua hàng nắm giữ các đồng tiền yếu hơn.
Hiện giới giao dịch đang chờ đợi bản báo cáo dự trữ xăng dầu hàng tuần của
Bộ Năng lượng Mỹ để tìm kiếm những dấu hiệu về nhu cầu tại nền kinh tế lớn nhất
thế giới.
Andy Lipow, Chủ tịch Hiệp hội Dầu mỏ Lipow, cho biết trong vài tuần qua,
chúng ta đã chứng kiến giá dầu tăng cùng với xu hướng đi lên trên thị trường
chứng khoán, nhưng hiện nay thực tế về sự phục hồi chậm chạp trong nhu cầu đã
bắt đầu tác động lên giá cả./.