Ảnh minh họa. (Nguồn: Internet)
Giá vàng gần như không thay đổi và giậm chân ở
mức khoảng 1.571 USD/ounce trong phiên 27/6 trên thị trường châu Á, sau khi đã
giảm mạnh phiên trước, khi nỗi lo suy thoái kinh tế toàn cầu thúc đẩy nhà đầu tư
mua vào đồng USD làm "nơi trú ẩn an toàn."
Lạm phát từng là nhân tố giúp giá vàng tăng năm thứ 11 liên tiếp trong năm
2011. Tuy nhiên, mối lo ngại hiện nay của nhà đầu tư là tình trạng giảm phát,
sau những báo cáo gần đây cho thấy hoạt động kinh tế toàn cầu có dấu hiệu chững
lại.
Vào lúc 7 giờ 28 phút theo giờ Việt Nam tại thị trường Singapore, giá vàng
giao ngay khó nhọc chuyển động quanh mức 1.571,89 USD/ounce, so với mức thấp
nhất của phiên trước vào khoảng 1.567 USD/ounce, sau khi Mỹ công bố số liệu về
lòng tin tiêu dùng và Thủ tướng Đức Angela Merkel tỏ ý rằng nền kinh tế lớn nhất
châu Âu phản đối ý tưởng tăng lượng trái phiếu chung của Khu vực đồng tiền chung
châu Âu (Eurozone) nhằm giải quyết vấn đề nợ nần.
Các nhà kinh doanh vàng cho rằng kinh tế toàn cầu suy giảm sẽ khiến cả các
hãng kim hoàn, nhà đầu tư và đầu cơ phải kiểm soát chặt ví tiền của họ.
Đêm trước tại Sàn giao dịch kim loại New York (COMEX), giá vàng kỳ hạn
giảm khá nhiều, khi giá nhà tại Mỹ tăng đã thôi thúc giới đầu tư bán vàng ra và
giới kinh doanh phấp phỏng chờ đợi Hội nghị thượng đỉnh Liên minh châu Âu (EU)
sắp diễn ra.
Chốt phiên này, giá vàng giao tháng 8/2012 giảm 13,5 USD (0,85%) xuống
1.574,9 USD/ounce./.
Trang Nhung (TTXVN)