Tâm điểm của vòng 24 giải Ngoại hạng Anh cuối tuần này sẽ là cuộc đối đầu giữa Manchester United và Chelsea trên sân Stamford Bridge.
Man City đang dẫn đầu giải Ngoại hạng Anh với cùng số điểm 54. Tuy nhiên,
"Quỷ đỏ" vẫn xếp thứ 2 do kém hiệu số bàn thắng.
Trong khi đó sau trận hòa trước Swansea ở vòng 23 Premier League, Chelsea đã kém hai đội
bóng thành Manchester tới 12 điểm và gần như đã hết cơ hội giành chức vô địch. Nhiệm vụ thiết thực của The Blues là cố gắng hết sức để bảo toàn được vị trí để tham dự Champions League mùa sau.
Sức ép lớn nhất của Chelsea hiện nay đó là việc làm sao để chân sút Fernando Torres ghi bàn cũng như giữ vững tinh thần cho John Terry sao những cáo buộc liên tiếp về nạn phân biệt chủng tộc.
Sau trận đấu với
Chelsea, Man United sẽ phải đối mặt với thử thách tiếp theo mang tên
Liverpool. Chính vì thế đoàn quân của Sir Alex sẽ phải nỗ lực hết mình trong trận đấu này nếu không muốn tiếp tục bị Man City vượt mặt, bởi đội bóng chủ sân Etihad chỉ phải gặp Fullham trong trận đấu này.
Do Anders Lindegaard phải nghỉ
thi đấu 4 tuần vì chấn thương mắt cá chân nên Sir Alex sẽ phải buộc phải lựa
chọn giữa Ben Amos hoặc David de Gea cho vị trí trấn giữ
khung thành M.U. Đây thực sự là bài toán khó đối với chiến lược gia người Scotland khi Amos chưa có nhiều kinh nghiệm tại những trận đấu lớn trong khi phong độ của de Gea lại không ổn định và thường mắc sai lầm khó hiểu.
Tin vui đến với Alex Fugerson khi hàng loạt
các trụ cột quan trong như, Wayne Rooney, Nani, Ashley Young hay tiền vệ Tom
Cleverley đã hoàn toàn bình phục chấn thương để ra sân trong trận đấu với
Chelsea.
Cùng điểm lại những thông tin thú vị về lực lượng cũng như lịch sử đối đầu
giữa hai câu lạc bộ trước trận đấu sẽ diễn ra vào 23 giờ (Chủ Nhật ngày 5/2):
- Trong 9 trận đấu gần đấy với M.U tại Stamford Bridge ở khuôn khổ giải
Ngoại hạng Anh, Chelsea vẫn chưa để thua trong bất cứ trận đấu nào.
- Tuy nhiên, trong lịch sử các cuộc chạm trán giữa hai đội tại Stamford
Bridge,"Quỷ đỏ" vẫn là đội chiếm ưu thế khi giành chiến thắng 29 lần, để thua 22
trận và 18 trận đấu còn lại kết thúc với tỷ số hòa.
- Đội bóng của huấn luyện viên Andre Villas-Boas vẫn đang giữ danh hiệu
"đội bóng chơi xấu nhất" ở mùa giải năm nay khi bị phạt tổng cộng tới 50 thẻ
vàng và thẻ đỏ.
- Sau trận hòa trước Swansea ở vòng 23 Premier League, Fernando Torres đã
lập nên một kỷ lục đáng buồn khi trải qua 12 trận đấu (tức hơn 1.000 phút) không
"nổ súng" tại Premier League.
- M.U là đội thi đấu ít nhất trên sân khách mùa này với chỉ 7 lần rời Old
Trafford.
- Tuy nhiên, M.U cũng là đội có thành tích thi đấu tốt nhất trên sân nhà
(26 điểm trong 11 trận trên sân khách).
- Nếu các trận đấu của M.U ở mùa giải này chỉ tính tỷ số trong hiệp một,
đoàn quân của Sir Alex sẽ có được vị trí đầu bảng, hơn 5 điểm trước đội bóng
cùng thành phố là Manchester City.
- Trong lịch sử các cuộc chạm trán giữa hai đội ở mọi giải đấu, M.U đã ghi
được 263 bàn thắng vào lưới của Chelsea và để thủng lưới 191 bàn.
- Trong những trận đấu với các "ông lớn" như M.U, Liverpool, Arsenal, Man City hay Tottenham, thành
tích của Chelsea rất tệ hại. Họ đã để thua tới 3 trận, hòa 1 trận trước
Tottenham và chỉ thắng 1 trận trước Man City./.
Xem chi tiết xếp hạng và kết quả các giải tại đây
|
 |