Ngày 27/11, tại phiên tòa xét xử thủ lĩnh Khmer Đỏ, bị cáo Kang Guek Eav, biệt
danh Duch, Giám đốc trại tù
Tuol Sleng - S-21, đã đề nghị
Tòa án xét xử tội ác
Khmer Đỏ tại Campuchia (
ECCC) do Liên hợp quốc bảo trợ tha bổng.
Đây là diễn biến bất ngờ trong ngày cuối cùng của phiên tòa xét xử y kéo dài
chín tháng qua.
Sau phần chất vấn của các thẩm phán, luật sư bào chữa người Campuchia Kar Savuth
xác nhận Duch đề nghị được tha bổng với lý do y không phải là thành viên cấp cao
của chế độ
Khmer Đỏ.
Trước đó, tại phiên xét xử ngày 26/11, Hội các nạn nhân của chế độ Khmer Đỏ đã
phản ứng mạnh sau khi
công tố viên quốc tế Bill Smith đề nghị ECCC phán quyết
mức án 40 năm tù giam đối với Duch.
Phát biểu trước tòa, Chủ tịch Hội các nạn nhân chế độ Khmer Đỏ, ông Chum Midel,
cho rằng với những tội ác mà Duch đã gây ra thì y phải chịu mức án cao nhất là
treo cổ.
Tuy nhiên, do luật pháp Campuchia không có án treo cổ nên Duch phải nhận mức án
cao nhất là tù chung thân. Trong khi đó, luật sư Francoi Roux đề nghị tòa lưu ý
các tình tiết giảm tội cho Duch như ăn năn hối cải và y chỉ làm theo lệnh của
cấp trên.
Duch là bị cáo Khmer Đỏ đầu tiên bị đưa ra xét xử. Dự kiến ECCC sẽ ra phán quyết
và tuyên án vào đầu năm 2010. Sau đó, vào cuối năm 2010 hoặc đầu năm 2011, ECCC
bắt đầu xét xử các bị cáo khác gồm Ieng Sary và vợ là Ieng Thirith, Khieu
Samphan và Nuôn Chia./.
(TTXVN/Vietnam+)