Thủ tướng Iraq Nuri al-Maliki. (Ảnh: Internet).
Thủ tướng Iraq Nuri al-Maliki ngày 31/8 tuyên bố lực lượng quân đội và an ninh
Iraq có khả năng bảo đảm an ninh sau khi quân đội Mỹ chính thức ngừng các hoạt
động chiến đấu tại quốc gia Vùng Vịnh này.
Phát biểu trên truyền hình về việc quân Mỹ rút khỏi Iraq, Thủ tướng Maliki cho
rằng đây là thành quả của tất cả người dân Iraq và nhấn mạnh Iraq là một quốc
gia độc lập, có chủ quyền.
Thủ tướng Iraq cũng cam kết chính quyền sẽ nỗ lực nhằm đảm bảo an ninh, ổn định
và xây dựng đất nước thịnh vượng, đồng thời khẳng định sẽ không để tái diễn tình
trạng xung đột phe phái.
Ông Maliki còn nhắc lại những thành tích mà lực lượng an ninh nước này đạt được
trong cuộc chiến chống khủng bố cũng như ngăn chặn các cuộc xung đột phe phái.
Thủ tướng Maliki cũng chỉ trích một số đảng phái tiến hành các chiến dịch tạo sự
hồ nghi về khả năng của Baghdad trong việc kiểm soát an ninh đất nước sau khi
quân Mỹ rút khỏi, cho rằng mục đích của hành động trên là cản trở quá trình rút
quân.
Ông Maliki tỏ ý tin rằng người lính Mỹ cuối cùng sẽ rời khỏi Iraq vào cuối năm
2011 đúng như kế hoạch.
Thủ tướng Iraq nhấn mạnh quan hệ Iraq-Mỹ đã bước vào một giai đoạn mới, từ hợp
tác trong lĩnh vực quân sự mở rộng sang thực hiện Hiệp định khung chiến lược
(SFA) được ký giữa hai nước vào cuối năm 2008.
Phát biểu của Thủ tướng Maliki được đưa ra trong ngày quân đội Mỹ chính thức
ngừng các hoạt động chiến đấu tại Iraq và giảm quân số xuống còn 50.000 người
(so với khoảng 144.000 binh sỹ hồi đầu năm ngoái).
Trước đó, ngày 30/8, Phó Tổng thống Mỹ Joseph Biden đã đến Iraq
để tham dự lễ đánh dấu sự chuyển đổi nhiệm vụ của các lực lượng Mỹ ở Iraq.
Cũng trong ngày 31/8, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Ramin Mehmanparast
tuyên bố việc quân Mỹ vẫn hiện diện tại Iraq viện dẫn lý do huấn luyện cho quân
đội Iraq là "không thể chấp nhận được" và điều này cho thấy Washington không có
các biện pháp nghiêm túc để rút quân.
Theo ông Mehmanparast, sự hiện diện của lực lượng quân sự nước ngoài tại Vùng
Vịnh không phải là yếu tố tích cực đối với các nước trong khu vực.
Khoảng 50.000 binh sỹ Mỹ sẽ tiếp tục ở lại Iraq cho đến khi rút quân hoàn toàn
vào cuối năm 2011, với nhiệm vụ huấn luyện và hỗ trợ các lực lượng an ninh Iraq
chống lực lượng nổi dậy.
Sau 7 năm tiến quân vào Iraq, hơn 4.400 lính Mỹ đã tử nạn tại chiến trường này,
trong khi có khoảng 100.000 thường dân Iraq thiệt mạng do bạo lực./.
(TTXVN/Vietnam+)