Đồng ruble Nga. (Nguồn: Internet)
Ngày 2/6, Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev đã
ra lệnh cho ngân hàng trung ương nước này phải có biện pháp mạnh mẽ hơn nữa
để ngăn chặn đồng ruble bị mất giá, hiện đang ở mức thấp nhất
trong vòng 3 năm qua.
Đồng nội tệ của Nga đang chịu sự ảnh
hưởng lớn nhất của cuộc suy thoái kinh tế kể từ khi cuộc khủng hoảng tài
chính toàn cầu diễn ra từ năm 2008-2009 do các nhà đầu tư đang "giữ mức
độ an toàn" trong bối cảnh khủng hoảng tại khu vực đồng tiền chung châu
Âu và giá dầu thế giới cũng giảm mạnh.
Ngân hàng trung ương Nga đã can thiệp một cách cân đối để đồng rúp có một tỷ giá linh hoạt với đồng euro và USD.
Tại cuộc gặp với Thống đốc Ngân hàng trung ương Nga Sergei Ignatiyev, Thủ tướng Medvedev cho biết ngân hàng trung
ương nên đẩy mạnh sự can thiệp với đồng rúp, theo dõi sát sao tình hình
kinh tế, diễn biến tại châu Âu và giá dầu.
Thống đốc Ignatiyev cho biết, riêng trong ngày 1/6 ngân hàng này đã phải sử dụng
200 triệu USD để "cứu" đồng ruble và ngăn chặn kịp thời trước khi nó "chạm
đáy." Tuy nhiên, ông Ignatiyev khẳng định tỷ giá vẫn nằm trong tầm kiểm
soát.
Đồng ruble mất giá mạnh có thể trở thành "cơn ác mộng"
đối với chính phủ mới của Tổng thống Vladimir Putin,
vốn hy vọng ổn định kinh tế sẽ có thể giúp dẹp đi các làn sóng chống đối
của phe đối lập.
So với các nước châu Âu đang "oằn mình"
gánh những khoản nợ công, Nga hiện đang có tốc độ tăng trưởng tốt và
thâm hụt ngân sách thấp. Tuy nhiên, các nhà đầu tư đang tỏ ra rất lo
lắng về khoản "thất thoát" 35 tỷ USD tiền vốn riêng trong quý I/2012 do
đồng ruble mất giá./.
(TTXVN)