Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan tiếp Bộ trưởng Bộ Ngoại giao New Zealand Murray Mc Cully. (Ảnh: Thái Bình/TTXVN)
Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan mong muốn Việt Nam và New Zealand nhanh chóng cụ
thể hóa và triển khai những cam kết trong qui chế hợp tác toàn diện mà lãnh đạo
cấp cao hai nước đã nhất trí, nhằm thúc đẩy hơn nữa mối quan hệ hữu nghị.
Chiều 25/1, trong cuộc
tiếp Bộ trưởng Ngoại giao New Zealand Murray McCully đang ở thăm và làm việc tại
Việt Nam, Phó Chủ tịch nước khẳng định Việt Nam đang sử dụng hiệu quả nguồn vốn ODA của
New Zealand, nguồn vốn này được đầu tư chủ yếu trong các lĩnh vực: giáo dục-đào
tạo, xóa đói giảm nghèo, phát triển bền vững.
Bà cũng cảm ơn New Zealand đã công nhận Việt Nam có nền kinh
tế thị trường đầy đủ và tạo điều kiện thuận lợi cho Việt kiều cũng như sinh viên
Việt Nam sinh sống và học tập tại New Zealand.
Nhất trí với Phó Chủ tịch nước về sự phát triển tốt đẹp của quan hệ hai nước,
Bộ trưởng Murray McCully cho rằng đây là tiền đề thuận lợi cho sự hợp tác nhiều mặt trong tương
lai, nhất là những lĩnh vực hai nước có nhiều tiềm năng.
Ông cho rằng Việt Nam đang có đà phát triển tốt; ASEAN nói chung và
Việt Nam nói riêng là trọng tâm hợp tác của New Zealand trong thời gian tới.
Tại buổi tiếp chiều Ngoại trưởng New Zealand cùng ngày, Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng khẳng định Quốc hội Việt Nam luôn sẵn sàng ủng hộ Chính phủ
trong việc thực hiện các thỏa thuận đã ký kết giữa hai nước.
Phó Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao việc New Zealand tiếp nhận 200 lao động
Việt Nam trong năm 2010 và đang đàm phán để tiếp nhận thêm 100 lao động Việt Nam
trong năm 2011; cảm ơn New Zealand đã hỗ trợ nhân dân Việt Nam khắc phục ảnh
hưởng do bão lụt.
Bà Tòng Thị Phóng cho rằng việc thiết lập khu vực mậu dịch tự do ASEAN-New
Zealand-Australia sẽ mở ra cơ hội hợp tác mới giữa hai nước; cảm ơn New Zealand
đã ủng hộ Việt Nam ứng cử làm thành viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên
hợp quốc và mong muốn New Zealand tiếp tục ủng hộ Viêt Nam làm tốt vai trò Chủ
tịch ASEAN 2010.
Ghi nhận những tiến triển tích cực trong quan hệ giao lưu, hợp tác giữa hai
Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị hai cơ quan lập pháp tăng cường trao đổi
đoàn, trao đổi kinh nghiệm, hợp tác, giúp đỡ nhau trong công tác xây dựng pháp
luật.
Bộ trưởng Ngoại giao Murray McCully nhấn mạnh năm 2010 có ý nghĩa quan trọng đối với quan hệ New
Zealand-Việt Nam, hai nước kỷ niệm 35 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và đây
cũng là năm Việt Nam đảm nhận vai trò Chủ tịch ASEAN.
Mặc dù hai nước đã có quan hệ tốt đẹp trên các lĩnh vực khoa học công nghệ,
hải quan; quan hệ hợp tác giữa hai Quốc hội cũng ngày càng được tăng cường và
thúc đẩy, Bộ trưởng Murray McCully vẫn cho rằng hợp tác về du lịch, giáo dục là
những mục tiêu hai nước cần thúc đẩy hợp tác trong thời gian tới.
Bộ trưởng Ngoại giao Murray McCully nhắc lại lời mời của Chủ tịch Quốc hội
New Zealand mời Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng sang thăm hữu nghị chính thức
nước này vào thời gian sớm nhất./.
Nguyễn Thị Sự-Đỗ Quyên (Vietnam+)