Một mảnh gốm trong hang Xianrendong ở Giang Tây, Trung Quốc. (Nguồn: AP)
Tạp chí khoa học uy tín Science ngày 28/6 dẫn lời các nhà khảo cổ học quốc
tế cho hay những mảnh vỡ đồ gốm lâu đời nhất, có niên đại trước 2.000 năm so với
những mảnh được tìm thấy trước đó, đã được phát hiện tại Trung Quốc.
Nhóm nghiên cứu gồm các chuyên gia thuộc Đại học Bắc Kinh (Trung Quốc),
Đại học Boston và Harvard (Mỹ) cùng Đại học Eberhard Karls (Đức) cho biết những
mảnh đồ gốm này thuộc về một cộng đồng người săn bắt hái lượm khoảng 20.000 năm
trước và có thể được họ dùng cho việc nấu nướng.
Tuy nhiên, niên đại còn rất sớm của mảnh đồ gốm - được xác định qua phân
tích phóng xạ carbon của các trầm tích xung quanh - cho thấy mảnh đồ gốm này có
trước thời kỳ con người biết canh tác nông nghiệp tới 10.000 năm.
Mảnh gốm này cũng cũ hơn so với các phát hiện tương tự được tìm thấy ở
những khu vực có các cộng đồng săn bắt hái lượm tiền sử sinh sống tại Trung
Quốc, Nhật Bản và Viễn Đông Nga, theo nghiên cứu.
Các mảnh đồ gốm được tìm thấy ở động Tiên Nhân tại tỉnh miền bắc Giang Tô,
Trung Quốc, cách bờ nam sông Dương Tử khoảng 100km.
Phân tích phóng xạ carbon cho thấy hang này đã được con người sử dụng
khoảng 29.000 năm trước cho tới 17.500 năm trước. Sau đó hang bị bỏ và lại được
sử dụng trong khoảng thời gian từ 14.500 tới 12.000 năm trước.
Những đồ gốm cổ xưa nhất được tìm thấy trong hang có niên đại khoảng
20.000 năm trước. Thời kỳ này được coi là thời kỳ đại băng hà cuối cùng, vào
khoảng 25.000-19.000 năm trước./.
Trần Trọng (Vietnam+)