Ngày 22/6, xét xử vụ sát hại nhà báo Hoàng Hùng (nguyên phóng viên báo Người Lao
Động), Tòa phúc thẩm Tòa án Nhân dân Tối cao tại Thành phố Hồ Chí Minh đã y án
sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Trần Thúy Liễu, sinh năm 1971, tại Long An, mức án
tù
chung thân về tội giết người.
Theo án sơ thẩm, Trần Thúy Liễu là vợ nhà báo Hoàng Hùng, hai người có hai con
gái. Năm 2005, tình cảm vợ chồng rạn nứt xuất phát từ việc bà Liễu có quan hệ
tình cảm với ông Nguyễn Văn Tâm, nguyên Đội trưởng Đội quản lý thị trường số 5,
thuộc Chi cục Quản lý thị trường Long An. Mâu thuẫn càng ngày càng tăng khi
Hoàng Hùng phát hiện vợ cùng ông Tâm thường sang Campuchia đánh bạc và hai người
có quan hệ mật thiết. Hoàng Hùng đã đánh bà Liễu. Thua bạc, lại vay nợ nên bà
Liễu bàn với Hoàng Hùng bán nhà trả nợ nhưng bị từ chối. Từ đó, Liễu nảy ý định
dùng xăng đốt chồng.
Ngày 17/1/2011, Liễu mua 12m dây dù và 20.000 đồng tiền xăng mang về bỏ vào tủ
quần áo trong phòng ngủ của Hoàng Hùng trên tầng một. Khoảng 21 giờ cùng ngày,
Liễu lên lầu lấy dây dù ra ban công lầu một gập đôi dây lại, thắt nút, rồi cột
vào thanh sắt ở lan can nhằm đánh lạc hướng cơ quan điều tra nếu bị phát hiện,
đồng thời chờ cơ hội.
Đến khoảng một giờ ngày 19/1/2011, Liễu đi ra lan can lầu một bỏ dây dù đã buộc
từ trước xuống đất rồi đi vào phòng khách bên trong để lấy tờ báo cuộn lại, quẹt
ga màu đỏ cùng bịch xăng. Biết chồng đã ngủ, Liễu liền đốt tờ báo, ném bịch xăng
vào chỗ Hoàng Hùng ngủ đồng thời ném tờ báo đang cháy vào rồi đi nhanh về phòng
của mình.
Vừa khi nằm xuống, nghe tiếng Hoàng Hùng kêu cứu và chạy sang phòng của mình,
Liễu đã chạy ra đẩy chồng vào nhà tắm vừa dội nước dập lửa cho Hùng vừa kêu cứu.
Lúc này hai đứa con của Hoàng Hùng thức giấc, anh Nguyễn Văn Sữa (anh rể bà
Liễu) ở nhà liền kề lao sang ban công cùng chữa cháy. Khi xảy ra vụ việc, cửa
chính tầng trệt nhà Hoàng Hùng khóa kín không vào được. Hoàng Hùng được đưa đi
cấp cứu tại bệnh viện Long An, sau chuyển lên bệnh viện Chợ Rẫy, Thành phố Hồ
Chí Minh điều trị, đến ngày 29/1/2011 thì tử vong.
Ngày 29/3 năm nay, Tòa án Nhân dân tỉnh Long An đã tuyên phạt Trần Thúy Liễu mức
án chung thân về tội “giết người.” Cho rằng bản án này là quá nặng, Liễu đã
kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Mẹ nhà báo Hoàng Hùng là bà Nguyễn Thị Kim Nga
cũng kháng cáo đề nghị cấp phúc thẩm hủy án, giao vụ án về Cơ quan điều tra Bộ
Công an điều tra lại vì cho rằng có dấu hiệu bỏ lọt tội phạm, cấp sơ thẩm vi
phạm tố tụng.
Tại phiên tòa phúc thẩm, Liễu thừa nhận hành vi phạm tội, có mối quan hệ bất
chính với ông Nguyễn Văn Tâm là sự băng hoại đạo đức, xin mẹ Hoàng Hùng tha thứ.
Liễu khai chỉ có một mình thực hiện việc đốt xăng, không bàn bạc với ai, động cơ
là để “dọa” chồng chứ không hề cố ý giết hại.
Về mối quan hệ với ông Nguyễn Văn Tâm, theo công bố của Hội đồng xét xử, hai
người thường xuyên liên lạc với nhau, có cuộc gọi gần 20 phút, tin nhắn hàng
ngày có khi lên đến 70 tin./.