Một dòng sông băng ở Thụy Sĩ. (Ảnh: Internet)
Chương trình Môi trường Liên hợp quốc (UNEP) và Cơ quan giám sát sông băng thế
giới (WGMS) cảnh báo tốc độ tan chảy trung bình hàng năm của các dòng sông băng
trên thế giới đã tăng gấp đôi khi nhân loại bước vào thế kỷ 21 và các dòng sông
băng đang bị thu nhỏ nhanh chóng trên phạm vi toàn cầu.
UNEP và WGMS ghi nhận năm 2006 là năm các dòng sông băng trên thế giới bị tổn
thất nhiều nhất với số băng bị mất cao gấp hai lần mức của năm 1998. Trong vòng
10 năm (1996-2005), số băng bị mất cao gấp đôi mức của 10 năm trước đó
(1986-1995).
Theo các số liệu lịch sử, số băng của các dòng sông băng bị tan nhanh trong thập
kỷ 40 và 50 của thế kỷ 20, chậm lại từ năm 1966 đến năm 1985, song lại tăng
nhanh từ năm 1986 đến nay.
UNEP và WGMS nhấn mạnh biến đổi khí hậu là nguyên nhân chính khiến các dòng sông
băng trên toàn cầu bị thu nhỏ nhanh hơn và sự tan chảy nhanh chóng của các dòng
sông băng đã tác động nghiêm trọng đến môi trường và đời sống nhân loại, biểu
hiện rõ nhất là sự biển đổi của nhiều loại cây trồng, vật nuôi, thiên tai, các
nguồn cung cấp năng lượng và nước.
Trong khi đó, Tổ chức Khí tượng Thế giới (WMO) đang tích cực cùng cộng đồng quốc
tế thúc đẩy việc thiết lập Đồng hồ các khu vực băng tuyết trên toàn cầu (GCW) để
đáp ứng các nhu cầu xã hội về thời tiết, khí hậu, nước cùng các thông tin và
dịch vụ về môi trường.
Đề xuất trên được hoan nghênh tại Đại hội khí tượng thế giới năm 2007 và sẽ được
thúc đẩy tại Đại hội khí tượng thế giới năm 2011 nhằm thiết lập hệ thống quan
sát và giám sát bền vững các khu vực băng tuyết trên bộ, trên biển và trong khí
quyển không chỉ ở hai cực mà cả trên phạm vi toàn cầu./.
(TTXVN/Vietnam+)