Tại cuộc gặp các đại diện của trên 50 đảng cánh tả ở thủ đô Caracas ngày
20/11, Tổng thống Venezuela Hugo Chávez đã kêu gọi thành lập Quốc tế V, coi đây
là một trách nhiệm vì cuộc khủng hoảng thế giới đang trở nên nghiêm trọng hơn.
Nhà lãnh đạo Venezuela nêu rõ Đảng Xã hội Thống nhất Venezuela (PSUV) sẵn
sàng đảm nhận vai trò là hạt nhân của Quốc tế V nếu được lựa chọn cùng một chính
đảng khác. Tuy nhiên, theo ông, chắc chắn sẽ có nhiều đảng tham gia vì tại cuộc
gặp này có đại diện của 52 đảng cánh tả.
Tổng thống Chávez đã đưa ra lời hiệu triệu trên một ngày trước khi
PSUV tiến hành đại hội bất thường lần thứ nhất nhằm thảo luận điều lệ cũng như
luận cương chính trị của tổ chức đảng lớn nhất, với hơn 7 triệu người đăng ký
tham gia, đang cầm quyền tại Venezuela.
Quốc tế I (Hội Liên hiệp Lao động Quốc tế), tổ chức cách mạng đầu tiên của
giai cấp vô sản quốc tế, được thành lập năm 1864 tại London, Anh. Mục đích chung
được ghi trong “Tuyên ngôn” thành lập và “Điều lệ” do Karl Marx soạn thảo là
đoàn kết giai cấp công nhân, đấu tranh lật đổ chính quyền tư sản và thiết lập
chính quyền của giai cấp vô sản.
Quốc tế II (Liên minh quốc tế của các đảng công nhân) được thành lập năm
1889 ở Paris (Pháp) do Friedrich Engels trực tiếp hoặc gián tiếp chỉ đạo.
Quốc tế III (Quốc tế Cộng sản) là tổ chức cách mạng của những người cộng sản,
trung tâm lãnh đạo phong trào công nhân thế giới trong những năm 1919 - 1943.
Trong khi Quốc tế IV (Liên minh quốc tế của những người theo chủ nghĩa
Troxkizm), được thành lập tại Paris năm 1938./.
(TTXVN/Vietnam+)