Xe Prius của Toyota. (Ảnh minh họa. Nguồn: Internet)
Tập đoàn sản xuất ôtô Toyota của Nhật Bản và các cơ quan chức năng Mỹ đang tiến
hành điều tra về vụ việc xảy ra vào ngày 8/3, khi một chiếc xe Prius do Toyota
sản xuất đột ngột tăng tốc trên đường cao tốc gần San Diego, California.
Đây là mẫu xe Prius đời 2008, thuộc diện thu hồi trong tháng 12/2009, nhằm sửa
chữa lỗi kẹt chân ga và tăng tốc đột ngột. Toyota khẳng định hãng vẫn đang trong
quá trình thông báo tới người sử dụng để đem xe Prius tới sửa chữa, và tại thời
điểm xảy ra sự việc, chiếc xe đang được điều tra vẫn chưa được khắc phục lỗi.
Trong khi đó, theo một số phương tiện truyền thông Mỹ, người đàn ông trong vụ
tai nạn phàn nàn rằng anh ta đã mang xe đến đại lý bảo hành của Toyota nhưng cửa
hàng từ chối sửa chữa.
Bên cạnh đó, Toyota cho biết hãng sẽ mở rộng việc sửa chữa dòng xe tải Tundra
tại 50 bang, trong khuôn khổ chiến dịch thu hồi sửa chữa miễn phí. Nhà sản xuất
ôtô này dự kiến sẽ có khoảng 110.000 chiếc Tundra đời 2000-2003 được sửa chữa
tại 20 bang có khí hậu lạnh do lo ngại khung xe có thể bị ăn mòn vì sương muối.
Những đợt thu hồi gần đây tác động nghiêm trọng đến doanh số bán hàng của Toyota
tại Mỹ, và riêng trong tháng 2/2010, doanh số bán xe mới đã giảm 8,7%.
Tuy
nhiên, theo báo cáo mới nhất, doanh số bán xe của Toyota tại Bắc Mỹ đã tăng
khoảng 50% trong tám ngày đầu tiên của tháng 3 so với cùng kỳ năm ngoái nhờ
việc tung ra các chính sách khuyến khích mua xe.
Trước tình hình nhu cầu của
người tiêu dùng đối với xe hơi đã đi xuống do khủng hoảng kinh tế, tập đoàn đã
tung ra một số chính sách khuyến khích mua xe mới vào tháng trước, như hỗ trợ
cho vay mua xe với lãi suất 0% trong một thời gian nhất định.
Phó Chủ tịch cấp
cao chịu trách nhiệm bán hàng của Toyota tại Mỹ, Don Esmond, khẳng định kết quả
kinh doanh nói trên vượt quá sự mong đợi của hãng./.
Trà My (Vietnam+)