Hãng xe Nhật Bản Toyota đã xác định xe hybrid Prius bị lỗi mất phanh, do khâu
thiết kế phần mềm điều khiển.
Những chiếc xe
bị lỗi này được sản xuất tại Nhật Bản từ tháng 1/2009, nhiều
chiếc trong số đó đã được xuất khẩu. Tuy nhiên, hãng đang tiếp tục điều tra về
sự cố này và chưa có ý định phát lệnh thu hồi xe.
Những phàn nàn về lỗi mất phanh ở xe Prius được chuyển đến Toyota từ Mỹ và Nhật
Bản, những nơi đã ghi nhận 100 trường hợp chủ xe đã gặp phải trục trặc nguy hiểm
này.
Những tuyên bố trên được đưa ra trong bối cảnh nhà sản xuất xe hơi Nhật Bản
lớn nhất thế giới đang phải đau đầu thực hiện chiến dịch thu hồi 4,5 triệu xe
khác trên toàn cầu vì lỗi kẹt chân ga.
Ông Paul Nolasco, phát ngôn viên của Toyota cho biết những chiếc Prius được
thiết kế 2 chế độ phanh khác nhau, phanh hơi và phanh điện. Những hệ thống này
sẽ hoạt động khi người lái nhấn và giữ chân phanh.
Nhưng do thiết kế phần mềm điều khiển, đôi lúc, phanh sẽ mất tác dụng khi người
lái vừa nhấn phanh (trong vòng 1 giây), đã tuột chân ra khỏi bàn đạp.
Ông Hiroyuki Naito, người quản lý một đại lý bán xe lớn của Toyota tại Tokyo cho
biết ông đã được nhà sản xuất thông báo về lỗi này khi bàn giao những chiếc
Prius đời mới nhất (chỉ sản xuất tại Nhật Bản). Nhưng những người bán đã không
thông báo tới khách hàng.
Akira Suzuki, 25 tuổi, đang sở hữu một chiếc Prius. Anh thường dùng chiếc xe này
để đi dạy học. Khi có những thông tin về trục trặc phanh xe, anh rất lo lắng.
Akira nói: “Tôi không chắc xe của tôi an toàn tới mức nào, nên luôn cẩn thận khi
lái nó."
Tại Nhật Bản, Toyota đã nhận được 77 phản hồi về sự cố mất phanh của xe Prius.
14 lời phàn nàn tương tự đến từ bộ phận thu nhận ý kiến công dân của Bộ Giao
thông đất nước Mặt trời mọc.
Tại Mỹ, con số này là hơn 100 trường hợp.
Đã có ít nhất 1 tai nạn do lỗi mất phanh, xảy ra với hiếc Prius tại Nhật Bản hồi
tháng 7/2009 khi người lái chiếc xe này đã không thể dừng xe, để nó “đấu đầu”
với một xe khác. 2 người đã bị thương trong vụ tai nạn này.
“Nhiều người đang lo lắng với những sự cố này,” Yasuaki Iwamoto, một nhà phân
tích, nói: “họ là chủ nhân của những chiếc Toyota; là công nhân đang làm việc
trong những nhà máy của hãng.”
Với những sự cố xảy đến liên tục, Toyota đang đứng trước một thách thức lớn nhất
kể từ khi nhà sản xuất này trở thành hãng xe hơi lớn nhất thế giới./.