Thu hoạch lúa bằng máy gặt đập liên hợp tại Trà Vinh. (Ảnh: Huy Hoàng/TTXVN)
Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Trà
Vinh hiện đang phối hợp với các ngành, các cấp tiếp tục triển khai Dự án hỗ
trợ nông dân cơ giới hóa trong khâu thu hoạch giai đoạn II (2012- 2016).
Theo đó tỉnh sẽ hỗ trợ nông dân mua thêm 200 máy gặt đập liên hợp, 100 máy sấy
lúa và khoảng 500 máy phục vụ sản xuất nông nghiệp khác như máy làm đất, máy
bón phân, máy phun thuốc… Tổng nguồn vốn đầu tư cho vay khoảng 35 tỷ đồng.
Giai đoạn I (2009-2012) Trà Vinh đã hỗ trợ nông dân mua hơn 160 máy. Tổng
nguồn vốn vay từ các chi nhánh ngân hàng hơn 17 tỷ đồng; trong đó, có hơn 2 tỷ
đồng lãi suất hỗ trợ cho nông dân tham gia Dự án.
Trà Vinh hiện có 280 máy gặt đập liên hợp; trong đó, có 130 máy
được đầu tư từ Dự án hỗ trợ nông dân cơ giới hóa trong khâu thu hoạch
của tỉnh trong giai đoạn I, riêng số còn lại nông dân tự bỏ vốn đầu tư.
Với số máy này, có khả năng thu hoạch khoảng 30-40% diện tích
lúa trong mỗi mùa vụ; riêng đối với diện tích xuống giống sớm do
chiếm số ít nên đa phần được thu hoạch bằng máy gặt đập liên hợp.
Các hộ nông dân cho biết thu hoạch bằng máy gặt đập liên hợp có
nhiều điểm vượt trội hơn thu hoạch bằng thủ công. Trong đó đáng kể nhất là
giá công thu hoạch bằng máy gặt đập liên hợp chỉ bằng phân nửa so với thu hoạch
bằng thủ công; tỷ lệ hao hụt chỉ chiếm khoảng 1-3%, trong khi đó thu hoạch thủ
công chiếm 7-10%…
Hơn nữa, mỗi máy gặt đập liên hợp có khả năng thay thế khoảng 60-70 lao
động thủ công đảm nhận toàn bộ các công đoạn từ cắt, bó, gom, tuốt…
Bình quân
mỗi máy có khả năng thu hoạch khoảng 3-4 ha trong 8 giờ hoạt động và nếu cần
thiết có thể thu hoạch cả ban đêm, nên không còn tình trạng lúa chịu cảnh đứng
đồng do thiếu lao động thu hoạch như trước đây./.