Đại sứ Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên tại Liên hợp quốc Sin Son Ho. (Ảnh: Daylife)
Bình Nhưỡng khẳng định sẵn sàng tiến hành song song các cuộc đàm phán về chương
trình hạt nhân của Bình Nhưỡng và về chấm dứt cuộc chiến tranh Triều Tiên, nhưng
chỉ khi tất cả các biện pháp trừng phạt đối với Triều Tiên được dỡ bỏ.
Đó là tuyên bố của Đại sứ Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên tại Liên
hợp quốc Sin Son Ho trước báo giới ngày 12/1.
Ông Sin Son Ho cho rằng những biện pháp trừng phạt của Mỹ và quốc tế "thể
hiện sự ngờ vực" cần phải gạt sang một bên trước khi Triều Tiên quay trở lại
đàm phán sáu bên.
Theo ông, không thể khởi động tiến trình hòa đàm mà không dỡ bỏ tất cả
các biện pháp trừng phạt.
Ông Sin Son Ho nhắc lại quan điểm của Bình Nhưỡng là chỉ nối lại đàm phán
sáu bên và tiến hành hòa đàm về chính thức chấm dứt tình trạng chiến tranh chừng
nào các biện pháp trừng phạt được xóa bỏ.
Trước đó, Đại sứ Triều Tiên tại Trung Quốc Choe Jin Su cũng tuyên bố rằng
Triều Tiên sẽ trở lại bàn đàm phán sáu bên ngay lập tức nếu các lệnh trừng phạt
được dỡ bỏ.
Hàn Quốc và Mỹ đều đã bác bỏ đề xuất trên, được nêu trong tuyên bố ngày
11/1 của Bộ Ngoại giao Triều Tiên, trong đó có ý tưởng thảo luận một hiệp ước
hòa bình thay thế Hiệp định đình chiến.
Cuộc chiến tranh Triều Tiên 1950-1953 kết thúc bằng một hiệp định đình
chiến, song trên thực tế, hai miền vẫn đang trong tình trạng chiến tranh do chưa
đạt được một hiệp định hòa bình./.
(TTXVN/Vietnam+)