Ngày 29/7, Cộng hòa dân chủ nhân dân
Triều Tiên tuyên bố sẽ có hành động cứng rắn đối với Mỹ, đồng thời cáo buộc
Washington âm mưu cho nổ các bức tượng tạc cố lãnh đạo Kim Nhật Thành nhằm kích
động tình trạng hỗn loạn ở quốc gia bị cô lập này.
Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) dẫn tuyên bố của Ủy ban Quốc phòng
cho biết: "Triều Tiên có nhiều phương tiện tấn công khác nhau... đủ mạnh để làm
vô hiệu các phương tiện chiến tranh hiện đại của Mỹ."
Ủy ban này tuyên bố sẽ
tiến hành "cuộc phản công mạnh mẽ bằng vũ lực" nhằm vào Mỹ, nhưng không nói rõ
đó là gì.
Lời cảnh báo trên được đưa ra vài ngày sau khi Triều Tiên tuyên bố sẽ "xem xét
lại toàn bộ" vấn đề hạt nhân trong bối cảnh xuất hiện quan ngại rằng Bình Nhưỡng
có thể đang lên kế hoạch thực hiện vụ thử hạt nhân thứ ba của mình.
Trước đó, KCNA trong một bản tin ngày
29/7 đã khẳng định
không có sự thay đổi chính sách ở Cộng hòa dân chủ nhân dân
Triều Tiên.
Dẫn lời người phát ngôn Ủy ban Thống nhất hòa bình của Triều Tiên, KCNA cho biết
không hề có bất kỳ sự thay đổi nào, dù là nhỏ nhất, trong tất cả các chính sách
của Triều Tiên vì mọi chính sách đều thực hiện theo con đường mà các nhà lãnh
đạo tiền nhiệm đã đề ra, nhằm hoàn tất các mục tiêu đã đặt ra./.
(Vietnam+)