Ngày 4/2, Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) cho biết, Trung Quốc đã đệ đơn lên tổ
chức này kiện Liên minh châu Âu (EU) về quyết định gia hạn áp thuế chống bán phá
giá đối với các sản phẩm giày mũ da xuất khẩu của Trung Quốc.
Theo thông báo của Bộ Thương mại Trung Quốc, các cuộc điều tra chống bán phá giá
và các kết luận của EU đối với sản phẩm giày mũ da xuất khẩu của Trung Quốc vi
phạm nguyên tắc buôn bán quốc tế, đồng thời làm phương hại các quyền và lợi ích
hợp pháp của các doanh nghiệp Trung Quốc.
Động thái trên của Bắc Kinh buộc cơ quan giải quyết tranh chấp WTO phải tổ chức
các cuộc tham vấn trong vòng 60 ngày kể từ thời điểm nhận đơn. Sau đó, Bắc Kinh
có thể đề nghị WTO lập ủy ban kiểm tra vấn đề này.
Trong trường hợp WTO ra phán
quyết chống lại EU, Trung Quốc được phép
trả đũa bằng cách đánh thuế cao hơn
hoặc sử dụng các biện pháp trừng phạt khác đối với hàng của EU nhập khẩu vào
Trung Quốc. Tuy nhiên, WTO phải mất vài năm để xem xét trước khi ra những phán
quyết như vậy.
Tháng 12/2009, EU quyết định gia hạn thêm 15 tháng lệnh áp thuế chống bán phá
giá đối với các sản phẩm giày mũ da của Trung Quốc và
Việt Nam xuất sang thị
trường EU. EU áp dụng lệnh này từ tháng 10/2006 với lý do các hãng giày Trung
Quốc và Việt Nam cạnh tranh không bình đẳng khi bán giày sang EU với giá thấp
hơn giá giày cùng loại sản xuất ở châu Âu.
Trong khi đó, hiện tượng bị coi là
bán phá giá khi giá một sản phẩm bán ở thị trường nước ngoài thấp hơn chi phí
sản xuất sản phẩm đó ở trong nước.
Điều nghịch lý là các chủ cửa hiệu và một số chi nhánh giày châu Âu cho rằng
chính họ mới là nạn nhân của biện pháp chống bán phá giá của EU do phải trả
nhiều tiền hơn cho một số loại giày nhập từ Trung Quốc.
Liên minh giày châu Âu
ước tính việc kéo dài lệnh áp thuế chống bán phá giá đến năm 2011 sẽ khiến người
tiêu dùng và các doanh nghiệp trong EU thiệt hại hàng trăm triệu euro./.
(TTXVN/Vietnam+)