Ngày 9/3, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và
chức vụ Bộ Công an đã chuyển kết luận điều tra sang Viện Kiểm sát Nhân dân Tối
cao đề nghị truy tố bị can Lý Quân Kiệt, Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn
tin học Vĩnh Hảo ở Thành phố Hồ Chí Minh, về tội danh “buôn
lậu”.
Theo kết luận điều tra, vào tháng 6/2009, bằng thủ đoạn nhập bàn phím máy
vi tính (loại hàng có giá rẻ), Lý Quân Kiệt đã mua 300 chiếc máy vi tính xách
tay (tức laptop - loại hàng có giá trị cao) từ Hongkong.
Theo thỏa thuận giữa Kiệt với phía khách hàng Hongkong là đóng số laptop
trên với số bàn phím (2.250 chiếc) trong cùng một container, nhưng khi lập hồ sơ
mua bán, vận chuyển chỉ thể hiện có mặt hàng là bàn phím máy nhập khẩu về Việt
Nam.
Mặc dù phía Hongkong đã thông báo cho Kiệt biết trước khi mở tờ hải quan
nhưng Kiệt cố tình không kê khai hải quan 300 chiếc laptop (trị giá hơn 3,5 tỷ
đồng) và đã được Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 3 kiểm tra, xác
nhận hoàn thành thủ tục cho thông quan hàng hóa.
Vụ việc trên đã bị cơ quan cảnh
sát điều tra phát hiện, lập biên bản thu giữ toàn bộ laptop trên. Lý Quân Kiệt
đã thừa nhận toàn bộ hành vi buôn lậu laptop của mình.
Liên quan đến vụ án này, Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh đã xử lý kỷ
luật hai cán bộ hải quan vi phạm./.
Thế Vinh (Vietnam+)