Người dân Thái Lan té nước cầu chúc may mắn trong Tết Songkran ở thủ đô Bangkok ngày 13/4. (Nguồn: THX/TTXVN)
Không khí Tết Songkran, Tết té nước của người Thái, ngày 14/4 đã tràn ngập khắp
đất nước khi người dân tạm thời quên đi những lo toan vất vả hàng ngày để cùng
xuống đường đón mừng Năm Mới té nước và cầu chúc cho nhau gặp nhiều may mắn.
Tại khu vực Khao San ở Bangkok, một địa chỉ nổi tiếng đối với du khách nước
ngoài khi đến du lịch Thái Lan, không khí lễ hội diễn ra tưng bừng khi mọi người
dùng súng nước và thậm chí cả vòi nước để phun vào nhau, với ý nghĩa sẽ gột rửa
những điều không may của năm cũ và đón Năm Mới với hạnh phúc tràn ngập.
Theo con số thống kê chưa chính thức của chính quyền khu vực này, trong dịp lễ
hội năm nay, dự kiến Khao San sẽ đón khoảng 40.000 người tham gia mỗi ngày.
Công tác bảo đảm an ninh cũng được đặc biệt chú trọng bằng việc triển khai hơn
400 cảnh sát và 200 tình nguyện viên an ninh.
Ngoài khu Khao San, đường Silom và khu trung tâm mua sắm Central World cũng đông
nghịt người tham gia lễ hội.
Tết Songkran năm nay, theo ghi nhận chung của người dân, có đông khách du lịch
nước ngoài hơn năm ngoái do không còn lo ngại về những bất ổn như trước đây.
Người Thái tổ chức rất nhiều sự kiện và lễ hội hàng năm, nhưng Tết Songkran là
một lễ hội có nhiều ý nghĩa nhất, đúng với nghĩa là Tết cổ truyền dân tộc.
Nhân dịp này, Thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawatra đã có lời chúc mừng Năm Mới
gửi mọi người dân Thái thông qua đài phát thanh.
Bà cho rằng, việc người Thái được vui vẻ và hạnh phúc trong Năm Mới chính là
nguồn động viên để bà tiếp tục thực hiện nhiệm vụ.
Bà cũng hy vọng rằng, mọi điều tồi tệ và những vấn đề cản trở đất nước hiện nay
sớm qua đi để một thời kỳ mới đầy yêu thương, tha thứ và đoàn kết sẽ tới.
Theo một thông kê chưa đầy đủ của Cục Ngăn chặn và Giảm nhẹ thiên tai, đã có 114
người chết và 1.668 người bị thương trong 1.154 vụ tai nạn đường bộ trong dịp
Tết Songkran đang diễn ra tại Thái Lan.
Phichit là địa phương có số tai nạn thương vong cao nhất. Lý do chủ yếu là do
người điều khiển phương tiện giao thông đường bộ uống rượu, bia và không làm chủ
được tay lái./.
(TTXVN)