Cuộc bầu cử ở 13 vùng trong cả nước Italy đang đến gần. (Ảnh: Getty Images)
Uy tín chính trị của Thủ tướng Italia Silvio Berlusconi và chính phủ của ông đã
giảm xuống mức thấp nhất kể từ khi lên nắm quyền tháng 5/2008 giữa lúc cuộc bầu
cử ở 13 vùng trong cả nước Italy đang đến gần.
Kết quả cuộc thăm dò dư luận mới được công bố của Viện nghiên cứu dư luận IPR
Marketing cho biết, lần đầu tiên trong 2 năm cầm quyền, chỉ số tín nhiệm của cử
tri đối với Thủ tướng Berlusconi xuống dưới mức 45%, kém tới gần 20% so với mức
cao kỷ lục hồi tháng 10/2008.
Trong khi đó, uy tín chính phủ của ông Berlusconi cũng giảm tháng thứ 4 liên
tiếp, chỉ đạt 38%, thấp hơn 20% so với thời điểm tháng 10/2008.
Uy tín của đảng cầm quyền Nhân dân tự do của Thủ tướng Berlusconi cũng giảm
từ 46% xuống còn 43%, trong khi uy tín của đảng Dân chủ đối lập lớn nhất đã tăng
từ 37% lên 40% trong tháng 3.
Theo các nhà phân tích, uy tín của Thủ tướng và Chính phủ Italy giảm xuống
là do ông Berlusconi và một số thành viên chính phủ đã bị cáo buộc liên đới
trong nhiều vụ
bê bối khác nhau liên quan đến tình dục, lạm dụng công quyền,
tham nhũng và thậm chí có quan hệ với thế giới tội phạm.
Các cuộc bầu cử địa phương, dự kiến diễn ra trong các ngày 28 và 29/3, trùng
vào thời điểm Chính phủ Italy đã đi qua một nửa nhiệm kì, sẽ có ý nghĩa quan
trọng trong việc đánh giá liệu chính phủ của Thủ tướng Berlusconi có khả năng đi
hết nhiệm kì 5 năm hay không./.
(TTXVN/Vietnam+)