Tổng thống Pháp Francois Hollande (phải) và Thủ tướng Đức Angela Merkel.
Uy tín của Thủ tướng Angela Merkel trong lòng cử tri Đức đang ở mức cao
nhất trong ba năm qua. Đây là kết quả thăm dò được công bố ngày 5/7 và
kết quả này cũng đồng thời xác nhận sự ủng hộ mạnh mẽ của người dân đối
với các biện pháp của bà Merkel trong giải quyết cuộc khủng hoảng nợ
công ở khu vực đồng euro.
Tuy nhiên, cuộc thăm dò do Infratest và
ARD phối hợp thực hiện cho thấy đối tác liên minh của bà Merkel là đảng
Dân chủ tự do (FDP) sẽ không thể vào Hạ viện sau cuộc bầu cử vào năm
tới, điều sẽ gây khó khăn cho hy vọng tìm kiếm nhiệm kỳ thứ ba của vị nữ
thủ tướng Đức.
Cuộc thăm dò, được tiến hành sau một hội nghị
thượng đỉnh của Liên minh châu Âu (EU) vốn được truyền thông Đức coi là
bước thụt lùi cho chính sách cứng rắn của bà Merkel đối với khu vực
eurozone, cho thấy có tới 66% số người Đức được hỏi bày tỏ hài lòng với
cách điều hành của Thủ tướng Merkel, tăng 8% so với cuộc thăm dò một
tháng trước và là tỷ lệ cao nhất kể từ hồi năm 2009 khi bà giành chiến
thắng cho nhiệm kỳ thứ hai.
Tỷ lệ ủng hộ bà Merkel cũng cao hơn 5% so
với đối thủ đáng gờm nhất của bà là cựu Ngoại trưởng Frank-Walter
Steinmeier - thủ lĩnh đảng đối lập Dân chủ Xã hội (SPD) trong quốc hội.
Dù có tới 85% số người cho rằng cuộc khủng hoảng ở khu vực đồng euro sẽ
còn nghiêm trọng hơn, song có tới 58% số người cho rằng cách giải quyết
cuộc khủng hoảng khu vực đồng euro của bà Merkel là chính xác và dứt
khoát.
Kết quả cuộc thăm dò cũng cho thấy đảng Liên minh Dân chủ
Cơ đốc giáo (CDU) của bà Merkel là chính đảng được lòng dân nhất với 35%
số người ủng hộ, so với 30% dành cho SPD. Đối tác liên minh ưa thích
của SPD là đảng Xanh giành được 14% số người ủng hộ trong khi liên minh
FDP của bà Merkel chỉ giành được 4%, tức không vượt qua mức tối thiểu 5%
để có ghế trong Hạ viện.
Dự kiến, cuộc bầu cử quốc hội liên bang Đức sẽ diễn ra vào mùa Thu năm 2013./.
(Vietnam+)