Ảnh minh họa. (Nguồn: Internet)
Trong năm 2012, Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) cần đặc biệt quan tâm đến 2 dự án
lớn, có ý nghĩa không chỉ về mặt kinh tế mà còn cả về mặt an ninh quốc
phòng và đối ngoại đó là đảm bảo chất lượng, thời hạn phóng cũng như
các giải pháp giảm thiểu rủi ro đối với dự án VINASAT 2 và nỗ lực mạnh mẽ để sớm đưa vào khai thác dự án cáp quang biển Bắc-Nam.
Đây là một trong những ý kiến chỉ đạo của Bộ
trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Bắc Son với VNPT, ngày 11/1, tại hội nghị triển khai kế hoạch năm 2012
của tập đoàn này.
Bộ
trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Bắc Son yêu cầu tập đoàn
tập trung thực hiện tốt và quyết liệt việc xây dựng và trình các cấp có
thẩm quyền Đề án đổi mới tổ chức và hoạt động của tập đoàn theo hướng tập trung vào những ngành nghề chính được giao, tránh đầu tư dàn trải,
thực hiện tốt quyền tự chủ trong doanh nghiệp, đẩy mạnh cổ phần hóa
những doanh nghiệp trong tập đoàn mà Nhà nước không cần nắm giữ 100%
vốn, thoái vốn đầu tư vào những ngành nghề không liên quan.
Bộ
trưởng Nguyễn Bắc Son lưu ý Tập đoàn VNPT cần
tăng cường hơn nữa tính hiệu quả trong cơ chế quản trị, kiện toàn bộ
máy quản lý, tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng và nâng cao trình độ
cho đội ngũ cán bộ quản lý doanh nghiệp để đáp ứng yêu cầu quản trị
doanh nghiệp trong cơ chế thị trường... Bộ trưởng cũng yêu cầu Tập đoàn khẩn trương thực hiện quyết định của Thủ tướng Chính phủ về đầu tư đủ
vốn điều lệ cho Tổng công ty Bưu chính Việt Nam và sớm trình Đề án tách Tổng công ty
Bưu chính Việt Nam hoạt động độc lập hoàn toàn.
Đánh giá về kết quả hoạt động của Tập đoàn năm 2011, Bộ
trưởng Nguyễn Bắc Son nhấn mạnh trong năm Tập đoàn VNPT đã nỗ lực
nâng cao tính năng động và tự chủ của các đơn vị thành viên và cải thiện
hiệu quả sản xuất-kinh doanh thông qua cơ chế kinh tế nội bộ, hạch
toán riêng rõ giữa các đơn vị theo hướng cơ chế thị trường; dùng chung
cơ sở hạ tầng giữa các đơn vị thành viên; chuyển vùng giữa 2 mạng di
động; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành.
Những đóng góp của VNPT cho phát triển kinh tế-xã hội đất nước năm
2011 đã góp phần khẳng định chủ trương đúng đắn của Đảng và Nhà nước về
xây dựng các Tập đoàn kinh tế Nhà nước mạnh-công cụ chủ lực để thực
hiện những chính sách, giải pháp phát triển kinh tế-xã hội có ý nghĩa
chiến lược, góp phần ổn định vĩ mô, đảm bảo các cân đối lớn của nền kinh
tế cũng như các vấn đề liên quan đến an ninh, quốc phòng.
Bên cạnh những kết quả đạt được, Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son chỉ rõ
những tồn tại, yếu kém mà VNPT cần sớm khắc phục là mạng lưới viễn
thông của Tập đoàn phát triển nhanh nhưng chất lượng dịch vụ chưa được
nâng cao, chưa phát huy hết lợi thế khi mà Tập đoàn đang sở hữu cùng một
lúc hai công ty hoạt động trong lĩnh vực thông tin di động.
Trên tinh thần đó, Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son đề nghị Ban lãnh đạo Tập
đoàn thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, khẩn
trương rà soát, rút kinh nghiệm triệt để, có biện pháp khắc phục; kiểm
điểm và xử lý nghiêm đối với tập thể, cá nhân sai phạm trong quá trình
tổ chức đấu thầu. Trọng tâm công tác năm 2012, Tập đoàn cần ưu tiên
đẩy nhanh tiến độ dự án; tránh để ảnh hưởng đến môi trường thu hút
đầu tư và kế hoạch nâng cấp hạ tầng viễn thông đã được Chính phủ phê
duyệt nhằm bảo đảm cho phát triển kinh tế-xã hội và quốc phòng, an
ninh của đất nước./.
Q.V (TTXVN/Vietnam+)