Ngày 27/5, Hiệp hội Vận tải Hàng không quốc tế (IATA) cho biết vận chuyển hành
khách đường không trên thế giới trong tháng 4 vừa qua giảm 2,4% do nhiều chuyến
bay bị hủy để tránh ảnh hưởng của tro bụi núi lửa ở sông băng Eyjafjallajokull tại Iceland.
IATA cho rằng cuộc "khủng hoảng" tro bụi núi lửa đã làm chậm tiến trình phục
hồi của kinh tế toàn cầu, ảnh hưởng nặng nề đến các hãng hàng không ở tất cả các
khu vực.
Các hãng hàng không châu Âu bị
ảnh hưởng nặng nhất bởi cuộc khủng hoảng này.
Hơn 100.000 chuyến bay đã bị hủy, ảnh hưởng đến kế hoạch vận chuyển hơn 10 triệu
hành khách. Nhiều sân bay đã phải đóng cửa trong nhiều giờ hoặc cả ngày để đề
phòng ảnh hưởng của tro bụi núi lửa. Tính riêng lượng khách đi lại bằng đường
không trên toàn châu Âu giảm 11,7% trong tháng 4 vừa qua.
Mặc dù không bị ảnh hưởng trực tiếp của tro bụi núi lửa, nhưng vận tải hành
khách của các hãng hàng không châu Mỹ cũng giảm 1,9% trong tháng 4.
Còn ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương, mặc dù nhu cầu đi lại của hành khách
tăng mạnh, nhưng khối lượng vận chuyển hành khách của các hãng hàng không chỉ
tăng 3,5% trong tháng 4, thấp hơn nhiều so với mức tăng 12,9% trong tháng 3,
khi núi lửa
Eyjafjallajokull chưa phun trào.
Các hãng hàng không ở Trung Đông, châu Phi và Mỹ Latinh tuy có tăng trưởng
trong tháng 4, nhưng mức tăng không đáng kể và thấp hơn nhiều so với mức tăng
trước khi xảy ra "khủng hoảng" tro bụi.
Núi lửa Eyjafjallajokull bất ngờ phun trào ngày 14/4 khiến tro bụi lan nhanh
ra phần lớn Bắc và Tây Âu, gây gián đoạn lớn nhất cho ngành hàng không kể từ
Chiến tranh thế giới thứ hai.
IATA ước tính việc đóng cửa không phận châu Âu do tình trạng khói bụi núi lửa
nghiêm trọng ở Iceland đã gây thiệt hại cho các hãng hàng không khoảng 1,7 tỉ
USD (1,3 tỉ euro)./.