Ông Hugo Chavez khẳng định việc nước này gia nhập MERCOSUR có một tác động địa-chính trị rất lớn. (Nguồn: Internet)
Tổng thống Argentina Cristina Fernandez ngày 29/6 thông báo Venezuela sẽ chính
thức trở thành thành viên thứ năm của khối Thị trường chung Nam Mỹ (MERCOSUR) kể
từ ngày 31/7 trong một buổi lễ chính thức dự kiến được tổ chức tại thành phố Rio
de Janeiro của Brazil.
Phát biểu trước báo giới tại Hội nghị thượng đỉnh MERCOSUR lần thứ 43 tổ chức
tại tỉnh Mendoza của Argentina, Tổng thống Fernandez nhấn mạnh việc Venezuela -
quốc gia xuất khẩu dầu mỏ lớn thứ 5 thế giới, tham gia MERCOSUR sẽ giúp thúc đẩy
hội nhập kinh tế cũng như củng cố khả năng chống chọi của khu vực này trước các
cuộc khủng hoảng tài chính quốc tế.
Sau khi quyết định trên được công bố, Tổng thống Venezuela Hugo Chavez khẳng
định việc nước này gia nhập MERCOSUR có một tác động địa-chính trị rất lớn và là
một minh chứng cho thấy sự đoàn kết của các nước Nam Mỹ, đồng thời là một thất
bại đối với chủ nghĩa đế quốc và giới tư sản trong khu vực không muốn Venezuela
tham gia khối này.
Theo nhận định của giới phân tích, với sự tham gia của Venezuela - quốc gia xuất
khẩu dầu mỏ lớn thứ 5 trên thế giới, nền kinh tế của khối MERCOSUR sẽ có thêm
sức nặng với tiềm năng xuất nhập khẩu hàng hóa và nguyên liệu rất lớn.
Venezuela đệ đơn xin gia nhập MERCOSUR từ cách đây 6 năm và đã nhận được sự đồng
ý của chính phủ các nước thành viên gồm Argentina, Brazil và Uruguay, song lại
vấp phải sự phản đối của Quốc hội Paraguay do phe đối lập chiếm đa số.
Tuy nhiên, việc Paraguay mới đây bị đình chỉ tư cách thành viên sau sự kiện
Thượng viện nước này phế truất Tổng thống hợp hiến Fernando Lugo hôm 22/6 đã tạo
cơ hội cho các thành viên còn lại nhanh chóng thông qua quyết định trên./.
(TTXVN)