Tổng thống Venezuela Hugo Chávez. (Nguồn: Getty images)
Ngày 22/7, Tổng thống Venezuela Hugo Chávez tuyên bố nước ông đã cắt đứt hoàn
toàn quan hệ với Colombia ngay sau khi Bogota đưa ra bằng chứng cho cáo buộc
Caracas hậu thuẫn các nhóm du kích vũ trang Colombia trong phiên họp bất thường
của Tổ chức các quốc gia châu Mỹ (OAS).
Phát biểu trước báo giới tại Phủ Tổng thống, ông Chávez nói: "Tôi tuyên
bố, từ thời điểm này Venezuela cắt đứt mọi quan hệ với Chính phủ Colombia." Nhà
lãnh đạo cánh tả cho biết ông buộc phải đưa ra quyết định này để bảo vệ "lòng tự
trọng và chủ quyền" của Venezuela trước những lời cáo buộc giả mạo từ phía
Colombia.
Tổng thống Chávez cũng cảnh báo đã đặt quân đội trong tình trạng báo động
cao nhất tại các khu vực dọc đường biên giới hơn 2.000km với Colombia và cho
biết nước này sẵn sàng đáp trả nếu bị xâm phạm quân sự.
Cùng ngày, Ngoại trưởng Venezuela Nicolás Maduro cho hay Đại sứ quán
Colombia tại Caracas đã được thông báo rằng phái đoàn ngoại giao này có 72 giờ
để rời khỏi Venezuela. Liên quan vụ việc này, hai nước trước đó đã
triệu hồi đại sứ của mình tại nước kia về nước.
Trước đó, trong phiên họp bất thường của OAS, Đại sứ Colombia Luis Hoyos
đã đưa ra một số bằng chứng cho cáo buộc có khoảng 1.500 du kích của hai nhóm
Lực lượng Vũ trang cách mạng Colombia (FARC) và Quân đội Giải phóng quốc gia
(ELN) đang ẩn náu trên lãnh thổ Venezuela dưới sự hậu thuẫn của Caracas. Ông yêu
cầu Chính phủ Venezuela thừa nhận trách nhiệm của mình và đề nghị thành lập một
phái đoàn kiểm tra quốc tế thanh sát các "lán trại đóng quân" trên.
Về phần mình, Đại sứ Venezuela Roy Chaderton khẳng định lời tố cáo của
Bogota là hoàn toàn bịa đặt và lên án Chính phủ Colombia nhiều lần dàn dựng các
chứng cớ giả mạo. Chính phủ Colombia của Tổng thống Álvaro Uribe tung ra chiến
dịch tố cáo mới nhắm vào Caracas đúng thời điểm người kế nhiệm của ông, Juan
Manuel Santos, và Tổng thống Chávez có một số động thái bày tỏ thiện chí hòa
giải quan hệ song phương.
Quan hệ ngoại giao giữa Colombia và Venezuela đã trở nên căng thẳng sau
khi Colombia cho phép Mỹ sử dụng bảy căn cứ quân sự trên lãnh thổ của mình hồi
tháng 10 năm ngoái, một hành động bị Venezuela cùng nhiều nước trong khu vực cho
rằng có thể gây phương hại cho an ninh toàn bộ khu vực Nam Mỹ./.
(TTXVN/Vietnam+)