Thi công khu lắp đặt máy phát điện nhà máy thủy điện Sơn La. (Ảnh: Xuân Trường/TTXVN).
Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải khẳng định, Việt Nam khuyến khích việc khai thác
sử dụng năng lượng mới và tái tạo thông qua việc hỗ trợ kinh phí cho các chương
trình điều tra, nghiên cứu, chế tạo thử, xây dựng các điểm điển hình sử dụng
năng lượng mới tái tạo...
Phát biểu tại khóa họp lần thứ 8 Diễn đàn kinh tế và tài chính Việt-Pháp diễn ra
tại Quảng Ninh trong 2 ngày 17 và 18/11 với chủ đề “Năng lượng và phát triển bền
vững”, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải nêu rõ, mục tiêu sắp tới của Việt Nam là
khai thác sử dụng hợp lý, có hiệu quả nguồn tài nguyên năng lượng trong nước;
cung cấp đầy đủ năng lượng với chất lượng ngày càng cao; giá cả hợp lý cho phát
triển kinh tế-xã hội; bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia.
Việt Nam sẽ đa dạng hóa các phương thức đầu tư và kinh doanh trong lĩnh vực năng
lượng; từng bước hình thành và phát triển thị trường năng lượng cạnh tranh; đẩy
mạnh nguồn năng lượng mới và tái tạo để đáp ứng cho nhu cầu phát triển nhanh
hiệu quả và bền vững ngành năng lượng; phát triển đi đôi với bảo vệ môi trường.
Phó Thủ tướng hy vọng với kinh nghiệm phát triển và sử dụng hiệu quả năng lượng
của Pháp, các chuyên gia Pháp sẽ phối hợp cùng với các chuyên gia Việt Nam có
được kết quả nghiên cứu bổ ích về năng lượng phát triển bền vững.
Tại diễn đàn, Đại sứ Pháp tại Việt Nam Hervé Bolot đánh giá, đây là thời khắc
hết sức thuận lợi để hai nước tăng cường hơn nữa sự phối hợp và hợp tác, thảo
luận các chiến lược dài hạn, xác định được các mục tiêu cơ bản về phát triển
năng lượng một cách bền vững, sử dụng năng lượng một cách hiệu quả, đề xuất
những giải pháp phù hợp với Việt Nam trong khuôn khổ chiến lược 2010-2015.
Việt Nam cần tìm được tiêu chí tốt phù hợp, huy động được nguồn vốn sản xuất
năng lượng bảo đảm nhu cầu ngày càng gia tăng của đất nước. Những mục tiêu ưu
tiên trong hợp tác giữa hai nước là phát triển bền vững, đào tạo để phát triển,
mở rộng kinh tế thương mại.
Diễn đàn đã đi vào thảo luận các vấn đề về tác động của chính sách năng lượng
đối với vấn đề phát thải CO2; sản xuất điện và phát thải khí CO2; hiệu quả năng
lượng và tăng trưởng kinh tế; chính sách điều hành và huy động nguồn tài chính
cho các chính sách năng lượng.
Các chuyên gia Việt Nam và Pháp đã đưa ra các nghiên cứu về các thách thức trung
và dài hạn của chính sách năng lượng, chủ trương kết hợp phát triển kinh tế
nhanh với bảo vệ môi trường và giảm khí thải gây hiệu ứng nhà kính...
Theo các báo cáo đánh giá, kinh tế Việt Nam trong những thập niên gần đây có sự
phát triển mạnh, với tốc độ tăng trưởng kinh tế cao kéo theo sự gia tăng nhanh
chóng của nhu cầu năng lượng.
Trong gần 20 năm qua, tiêu thụ năng lượng sơ cấp của Việt Nam tăng gấp 2,56 lần,
tiêu thụ năng lượng cuối cùng tăng khoảng 2,43 lần, tiêu thụ điện năng thương
phẩm tăng gấp 10,7 lần (khoảng 66 tỷ kWh năm 2008).
Mức tiêu thụ điện năng ở Việt Nam thấp hơn so với nhiều quốc gia trên thế giới,
nhất là các nước phát triển trong khu vực Châu Á và ASEAN. Ngành năng lượng Việt
Nam đã có bước phát triển mạnh trong tất cả các khâu thăm dò, khai thác, sản
xuất, truyền tải, phân phối xuất nhập khẩu năng lượng. Quy mô của các ngành điện
than, dầu khí đều vượt hơn hẳn 10 năm trước, khả năng tự chủ của các ngành từng
bước được nâng lên, về cơ bản đã đáp ứng đủ nhu cầu cho phát triển kinh tế-xã
hội đất nước.
Tuy tương đối đa dạng, nhưng nguồn cung cấp năng lượng ở Việt Nam cho các hoạt
động kinh tế-xã hội về cơ bản vẫn phụ thuộc chủ yếu vào các nguồn năng lượng
truyền thống như than, dầu mỏ, khí thiên nhiên, thủy điện…
Sử dụng năng lượng tái tạo tuy ngày càng tăng nhưng tỷ lệ năng lượng tái tạo
trong tổng tiêu thụ năng lượng giảm từ 74,1% năm 1990 xuống còn 36,4% năm 2007.
Sự phụ thuộc đó sẽ còn gia tăng trong nhiều thập kỷ tới.
Trong khi đó, sử dụng năng lượng ở Việt Nam còn chưa tiết kiệm và kém hiệu quả.
Mức tiêu thụ điện năng để tạo ra tổng sản phẩm quốc nội cũng khá cao, 1250
kWh/1000 USD. Công nghệ khai thác, chuyển hóa và sử dụng năng lượng ở Việt Nam
đã được nâng cấp song còn ở trình độ thấp, hiện nay vẫn còn sử dụng một số thiết
bị cũ có hiệu suất thấp, có những lò hơi công nghiệp thời kỳ những năm 70 của
thế kỷ trước.
Hệ thống truyền tải và phân phối điện đã được phát triển nhanh nhưng vẫn còn
những khu vực phải duy trì thiết bị đã xuống cấp, lạc hậu, hao tổn điện năng
lớn./.
(TTXVN/Vietnam+)