Các đại biểu gặp gỡ bên lề hội nghị. (Ảnh: Hoàng Hải/TTXVN)
Ngày 6/9, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Cơ quan thường trực phòng chống ma túy
thuộc Ủy ban Quốc gia phòng chống AIDS và phòng chống tệ nạn ma túy, mại dâm của
Việt Nam đã tổ chức Hội nghị song phương lần thứ 5 về hợp tác phòng, chống ma
túy giữa Việt Nam và Thái Lan.
Tham dự có đại diện của lực lượng phòng chống tội phạm ma túy Việt Nam và
Ủy ban Kiểm soát ma túy Thái Lan.
Hội nghị song phương lần này là diễn đàn để cơ quan phòng chống ma túy hai
nước trao đổi, chia sẻ thông tin về tình hình ma túy mỗi nước, thảo luận các
chiến lược, hợp tác phòng chống ma túy.
Hội nghị đã phân tích, đánh giá, dự báo, làm rõ thực trạng, tình hình, kết
quả hợp tác trong phòng chống tội phạm giữa hai nước, đồng thời xây dựng những
nội dung cụ thể cần đẩy mạnh trong thời gian tới.
Phát biểu tại hội nghị, Thiếu tướng Cao Minh Nhạn, Phó Tổng cục trưởng
Tổng cục Cảnh sát phòng chống tội phạm (Bộ Công an) đã tái khẳng định cam kết
mạnh mẽ việc hợp tác chặt chẽ giữa Việt Nam và Thái Lan trong hợp tác phòng
chống tội phạm ma túy. Thiếu tướng đánh giá cao sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả
của Ủy ban Kiểm soát ma túy Thái Lan trong các vấn đề liên quan đến phòng chống
tội phạm ma túy giữa hai nước thời gian qua.
Về phía Thái Lan, ngài Đại tướng Krisna Polananta, Tổng thư ký Ủy ban Kiểm
soát ma túy Thái Lan cho biết, hiện nay có xu hướng các loại thuốc cảm có chứa
chất gây nghiện pseudoephedrine, buôn lậu vào khu tam giác vàng đang gia tăng.
Đại tướng đề nghị cần kiểm soát chặt các chuyến hàng vận chuyển thuốc cảm
nghi vấn vào Việt Nam và cũng thông báo kịp thời cho Ủy ban Kiểm soát ma túy
Thái Lan khi có thông tin liên quan để kịp thời xử lý tình hình.
Ngoài ra, tội
phạm gốc Phi cũng là vấn đề nổi cộm, việc chia sẻ thông tin về di biến động của
các đối tượng và hợp tác hành pháp chặt chẽ là yếu tố sống còn để giải quyết vấn
đề này.
Trên lĩnh vực trao đổi thông tin về tội phạm ma túy, thời gian qua Việt
Nam và Thái Lan đã cung cấp cho nhau nhiều thông tin có giá trị về các nhóm tội
phạm ma túy nước ngoài hoạt động trên địa bàn, giúp cho cảnh sát hai nước làm
tốt công tác phòng ngừa tội phạm ma túy xuyên quốc gia.
Từ khi hai nước ký Hiệp định về hợp tác kiểm soát ma túy vào năm 2001, đến
nay giữa hai nước đã tổ chức nhiều hoạt động trao đổi kinh nghiệm về phòng chống
ma túy, cai nghiện tập trung và quản lý sau cai nghiện./.
Thế Vinh (TTXVN/Vietnam+)