Xí nghiệp chất thải rắn Nam Bình Dương vừa tiến
hành cân toàn bộ số sữa được cảnh sát môi trường tỉnh Bình Dương chuyển đến lưu kho, với
tổng trọng lượng là 72 tấn chứ không phải
40 tấn như Công ty Thế Giới Xanh khai
báo.
Theo thông tin phóng viên có được, trạm xử lý nước thải thuộc Công ty cổ phần
Khu công nghiệp Nam Tân Uyên là đơn vị ký nhận xử lý toàn bộ số sữa 105 tấn của
Công ty Anco từ ngày 19-28/10/2009.
Thế nhưng, so với số liệu Công ty Anco báo cáo với Sở Tài nguyên và Môi
trường là hoàn toàn không trùng khớp. Bởi vào chiều 18/3, ông Trần Anh Khoa,
Trưởng trạm xử lý nước thải thuộc Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Nam Tân Uyên
khai báo là chỉ xử lý "vỏn vẹn" 40.000 lít sữa (tương đương 40 tấn).
Vậy số sữa còn lại trong số 105 tấn của Công ty Anco vận chuyển về Trạm xử lý
nước thải Khu công nghiệp Nam Tân Uyên là đã đi về đâu?
Thêm một việc khá trùng
hợp nữa, Công ty Anco có văn bảm cam kết tiêu hủy số sữa trên từ ngày
19-28/10/2009, nhưng bất ngờ Công ty Anco cho biết đã tiêu hủy khoảng 65 khối
trước đó khoảng 3 tuần. Liệu 65 khối sữa cho là tiêu hủy trên đã chạy về bãi phế
liệu Công ty Thế Giới Xanh?
Về việc này, Thượng tá Lê Minh Châu, Trưởng phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm
môi trường cho biết: "Hiện chúng tôi đang khẩn trương điều tra làm rõ, ai đã
tuồn số sữa từ vị trí Trạm xử lý nước thải Nam Tân Uyên về Công ty Thế Giới
Xanh. Bởi từ nhà máy xử lý nước thải Khu công nghiệp Nam Tân Uyên cách nơi Công
ty Thế Giới Xanh là hơn 15km."
Qua điều tra ban đầu, lô sữa 65 khối (tương đương
72 tấn) do Công ty Anco khai báo đã tiêu hủy trước đó là nhằm qua mặt các cơ
quan chức năng, sau đó tìm đầu mối để thanh lý lô sữa trên cho cơ sở chăn nuôi
và tránh được việc tiêu hủy quá tốn kém.
Cũng theo Thượng tá Châu, hiện Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm môi trường
đang chú ý về vấn đề này.
Chiều cùng ngày, ông Tào Mạnh Quân, Chi cục trưởng Chi cục Bảo vệ môi trường cho
phóng viên TTXVN tại Bình Dương biết, Sở Tài nguyên và Môi trường đã thành lập
đoàn kiểm tra và đang tiến hành kiểm tra lại toàn bộ lô sữa trên.
Về thông tin số sữa mà Xí nghiệp xử lý chất thải rắn Nam Bình Dương vừa cân
được 72 tấn có nghi vấn liên quan đến số sữa mà Công ty Anco thông báo đã “âm
thầm” thực hiện tiêu hủy trước thời hạn trước đó là 65 khối là hoàn toàn có cơ
sở, ông Quân khẳng định.
Theo ông Quân, nguyên nhân thiếu giám sát trong quá trình vận chuyển 105 tấn
sữa Anco từ kho Sacombank-khu công nghiệp Sóng Thần về khu công nghiệp Tân Uyên
tiêu hủy đã nảy sinh rất nhiều khuất tất, trong đó biểu hiện gian dối tuồn sữa
ra bên ngoài là vấn đề rất nghiêm trọng cần được điều tra toàn diện để có kết
luận xử lý thích đáng./.