Hà Nội  |  Người Việt ở nước ngoài  |  Bóng đá châu Âu

"WEF về Đông Á 2010 là diễn đàn thành công nhất"

07/06/2010 | 18:28:00
EMAIL PRINT CỠ CHỮ A A A
Quảng cáo
CÁC TIN LIÊN QUAN
WEF Đông Á góp phần nâng cao hình ảnh Việt Nam
Sau hai ngày làm việc (6-7/6) tại TP.HCM, WEF Đông Á 2010 đã thành công tốt đẹp, như sự đánh giá của Chủ tịch WEF, Giáo sư Klaus Schwab và Giám đốc khu vực châu Á của WEF Sushant Rao.

Còn theo Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Đoàn Xuân Hưng, kết quả lớn nhất mà WEF Đông Á 2010 mang lại cho Việt Nam, đó là việc các doanh nghiệp, học giả quốc tế đã tận mắt chứng kiến một Việt Nam ổn định, năng động, phát triển; Con người Việt Nam hiếu khách, cởi mở, thân thiện... qua đó góp phần nâng cao hình ảnh Việt Nam trên trường quốc tế.

Việt Nam-châu Á quan tâm hợp tác tăng trưởng xanh
Châu Á cần phải tạo ra những mô hình kinh doanh, sản xuất mới trong phát triển xanh, sạch, gắn với bảo tồn tài nguyên thiên nhiên.

Ngày 7/6, Diễn đàn Kinh tế Thế giới về Đông Á 2010 đã kết thúc tốt đẹp tại Thành phố Hồ Chí Minh với sự tham dự của 450 đại biểu gồm lãnh đạo Chính phủ cấp cao trong khu vực, lãnh đạo doanh nghiệp hàng đầu thế giới, các học giả và báo giới quốc tế.

Nhân dịp này, phóng viên TTXVN đã phỏng vấn giáo sư Klaus Schwab, Chủ tịch Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) về kết quả của diễn đàn và vai trò của Việt Nam đối với khu vực và thế giới.

- Xin Giáo sư Klaus Schwab cho biết ấn tượng về các phiên thảo luận của diễn đàn lần này?

Giáo sư Klaus Schwab:
Tôi có thể khẳng định rằng đây là một diễn đàn rất thành công trong số những Diễn đàn mà WEF đã tổ chức từ trước tới nay, thể hiện qua rất nhiều những hoạt động phong phú sôi nổi.

Diễn đàn đã đạt được những kết quả ấn tượng, trong đó ấn tượng lớn nhất, theo tôi là các đại biểu tham gia đều rất ấn tượng với những tiềm năng của nền kinh tế Việt Nam.

- Xin Giáo sư có thể cho biết lý do tại sao WEF lại chọn Việt Nam làm địa điểm tổ chức hội nghị lần này?

Giáo sư Klaus Schwab: Việt Nam với những tiềm năng như dân số hơn 80 triệu người, nền kinh tế năng động, là một trong những quốc gia đang phát triển trên thế giới có rất nhiều tiềm năng hứa hẹn. Do đó, khi chúng tôi tìm kiếm một địa điểm tại một quốc gia trong khu vực ASEAN thì Thành phố Hồ Chí Minh, một trung tâm kinh tế lớn, năng động… là một sự lựa chọn sáng suốt của chúng tôi.

Tôi muốn bổ sung thêm rằng, một trong những lý do khác khiến đây là một lựa chọn chính xác chính là sự hiếu khách của Chính phủ và của người dân Việt Nam. Không khí của diễn đàn được tổ chức tại đây rất đặc biệt, bên cạnh không khí làm việc căng thẳng vất vả, mọi người vẫn cảm thấy thoải mái bởi sự quan tâm chu đáo của các bạn Việt Nam .

- Đánh giá của giáo sư về vai trò của Việt Nam đối với khu vực và thế giới trong khủng hoảng?


Giáo sư Klaus Schwab: Tất cả các quốc gia ASEAN hiện nay đều rất quan trọng bởi đó là những quốc gia có tiềm năng phát triển lớn.

Hiện nay, theo quan điểm của tôi, châu Âu đang tăng trưởng chậm, châu Mỹ tăng trưởng vừa phải, những quốc gia châu Phi mới nổi lên tăng trưởng mạnh, khu vực Latin cũng có sự tăng trưởng lạc quan. Nhưng đặc biệt, ASEAN đang ngày càng trở thành nhân tố quan trọng của sự phát triển của nền kinh tế thế giới, cũng như sẽ sớm đóng vai trò trung tâm về chính trị và kinh tế.

- Giáo sư có thể nói rõ hơn về ý tưởng rất thú vị của WEF về nhóm các nước ABRIC (BRIC+ ASEAN)?

Giáo sư Klaus Schwab: Tôi tin tưởng chắc chắn rằng thuật ngữ này sẽ sớm trở nên thông dụng. Khi nhìn vào những quốc gia đang phát triển trên thế giới hiện nay có thể nhận thấy có rất nhiều những quốc gia có tiềm năng. Hiện nay, mọi người thường nói nhiều tới các quốc gia nhóm BRIC như Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc.

Tuy nhiên, tôi cho rằng nên bổ sung thêm vào danh sách này các quốc gia trong khu vực ASEAN. Các quốc gia ASEAN có rất nhiều tiềm năng như tỷ lệ dân số đông (hơn nửa tỉ dân), với những nền kinh tế mạnh rất xứng đáng. Tôi hy vọng rằng bên cạnh BRIC, thuật ngữ ABRIC sẽ sớm trở nên phổ biến trong tương lai.

- Xin cảm ơn giáo sư./.

Thiện Thuật (TTXVN/Vietnam+)
ĐÁNH GIÁ
Đánh giá của bạn sẽ được biên tập trước khi xuất bản
Họ và tên
(*)  
Thư điện tử
(*) 
Nội dung
(*)
   
Tắt bộ gõ Gõ tự động Telex VNI VIQR  
Suy thoái nghiêm trọng
Kinh tế Anh đang trong tình trạng suy thoái khi bị sụt giảm 2 quý liên tiếp, 3 tháng cuối năm 2011, nền kinh tế nước này suy giảm 0,3%.
Facebook đã lừa đảo?
Đơn kiện nói rằng Facebook và một số ngân hàng lớn ở phố Wall che đậy không cho giới đầu tư nhỏ biết các thông tin quan trọng.
CPI cả nước tăng nhẹ
Trái với dự đoán về tác động kép của việc tăng giá xăng và tăng lương cơ bản, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 5 chỉ tăng 0,18%.
Không dùng tiền mặt
Khu vực gian hàng giới thiệu thanh toán không dùng tiền mặt thu hút sự quan tâm của khách hàng tham gia Banking Vietnam 2012.
Đe dọa kinh tế toàn cầu
Đự đoán kinh tế Eurozone không tăng trưởng mà còn giảm 0,1% năm 2012, là nguy cơ lớn nhất đe dọa tăng trưởng kinh tế thế giới.
Ký thỏa thuận FTA
Malaysia-Australia đã ký thỏa thuận thương mại tự do, bao gồm việc mở cửa ngành dịch vụ khi thỏa thuận này có hiệu lực vào 2013.
Lao đao vì nợ xấu
Hai vấn đề lớn mà Tây Ban Nha phải đối mặt là những khoản nợ xấu ngân hàng hàng tỷ euro và chi tiêu quá mức của chính quyền địa phương.
Giá nhà giảm trên 60%
Theo Cục thống kê quốc gia Trung Quốc, giá nhà tại các thành phố lớn giảm trên 60% trong tháng 4 vừa qua so với tháng trước đó.

EMAIL PRINT CỠ CHỮ A A A
Đối tác: