Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại buổi làm việc. (Ảnh: Quang Nhựt/TTXVN)
Phát biểu tại buổi làm việc với lãnh đạo chủ chốt thành phố Cần Thơ chiều
5/9, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng yêu cầu thành phố tập trung chỉ đạo quyết liệt
hoàn thành vượt mức kế hoạch năm 2010, đồng thời xây dựng kế hoạch năm
2011-2015, xây dựng Cần Thơ trở thành trung tâm của đồng bằng sông Cửu Long.
Thủ tướng đánh giá cao nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Cần
Thơ đã vượt qua khó khăn đạt được những thành tựu trên các lĩnh vực, trong đó
tốc độ tăng trưởng GDP của thành phố năm 2010 ước đạt 15,04%, cơ cấu kinh tế
chuyển dịch cơ cấu theo hướng tích cực, tỷ lệ nông nghiệp còn 10%.
Từ đầu năm đến nay, Cần Thơ đã giải quyết việc làm cho hơn 33.000 lao động.
Hiện GDP bình quân 1.950 USD/người, tỷ lệ hộ nghèo đã giảm xuống còn 4,67%.
Tuy
nhiên, theo Thủ tướng, so với các thành phố trực thuộc Trung ương khác, Cần Thơ
còn nhiều khó khăn, cơ sở hạ tầng, nguồn nhân lực thấp kém, chưa có khu công
nghiệp có giá trị gia tăng cao, khoa học công nghệ để đáp ứng so với yêu cầu
phát triển công nghiệp và nông nghiệp thấp.
Để góp phần thực hiện mục tiêu chiến lược phát triển đất nước, phấn đấu đến năm
2020 đưa nước ta cơ bản trở thành một nước công nghiệp theo hướng hiện đại, Thủ
tướng Nguyễn Tấn Dũng cho rằng, Cần Thơ phải nỗ lực phát triển trở thành trung
tâm công nghiệp, trung tâm thương mại-dịch vụ, du lịch, trung tâm giáo dục-đào
tạo và khoa học-công nghệ, trung tâm y tế và văn hóa, là đầu mối quan trọng về
giao thông vận tải nội vùng và liên vận quốc tế.
Theo Thủ tướng Cần Thơ đang có nhiều thuận lợi rất cơ bản, nhất là với vị trí
nằm trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. Các công trình hạ tầng trọng điểm đã
mở ra những cơ hội phát triển mới cho Cần Thơ, như cầu Cần Thơ đã được khánh
thành đưa vào sử dụng, sân bay Cần thơ đã khai thác tốt đường bay nội địa và
đang khẩn trương nâng cấp để trở thành sân bay quốc tế, kênh Quan Chánh Bố đã
được khởi công xây dựng để cảng Cái Cui có thể đón tàu 20.000 tấn.
Thủ tướng lưu ý, trong giai đoạn 5 năm tới (2011-2015), Cần Thơ cần dồn sức cho
xây dựng cơ sở hạ tầng, quy hoạch phát triển các khu đô mới; tập trung đào tạo
nguồn nhân lực không chỉ cho thành phố mà cả vùng Đồng bằng sông Cửu Long.
Thủ tướng nêu rõ, không để mặt bằng giáo dục khu vực Đồng bằng sông Cửu Long
thấp hơn các khu vực khác của cả nước, đồng thời cần chú ý đẩy mạnh ứng dụng
khoa học, công nghệ vào sản xuất, chế biến nông thủy sản.
Tại buổi làm việc, Thủ tướng và lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương cũng xem xét,
xử lý một số kiến nghị của tỉnh về công tác quy hoạch, đầu tư phát triển giao
thông vận tải, điện, y tế…của Cần Thơ./.
Thiện Thuật (TTXVN/Vietnam+)