Một số thương hiệu nổi tiếng của Việt Nam. (Ảnh: Internet)
Hội thảo “Xây dựng và phát triển thương hiệu Việt Nam mang tầm toàn cầu” vừa
được Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên và Hội doanh nhân trẻ Việt Nam tổ chức
ngày 1/9, tại Thành phố Hồ Chí Minh.
Các chuyên gia tham dự hội thảo nhận định, thực tế chung hiện nay là trong
quá trình hội nhập kinh tế thế giới, có rất ít doanh nghiệp Việt Nam đủ điều
kiện để vươn ra thị trường toàn cầu. Việc xây dựng thương hiệu toàn cầu đòi hỏi
doanh nghiệp phải có quy mô lớn, có tiềm lực tài chính mạnh, sự sáng tạo và cần
có sự trợ giúp từ phía Chính phủ và cơ quan chức năng, các hiệp hội ngành hàng.
Theo ông Đặng Lê Nguyên Vũ, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Càphê Trung
Nguyên, hiện nay có 5 rào cản đối với việc xây dựng thương hiệu Việt là nghệ thuật quản lý kinh doanh ở trong nước còn yếu, tâm lý sính ngoại và văn hóa
âm tính của người dân Việt Nam, hạ tầng hỗ trợ trong nước yếu kém, Việt Nam là
quốc gia đang phát triển nên có nhiều bất lợi so với nhiều nước, tốc độ toàn cầu
hóa quá nhanh.
Cũng theo ông Vũ, doanh nghiệp cần được sự hậu thuẫn tối đa của Nhà nước.
Cùng quan điểm này, đại diện một số doanh nghiệp cho rằng, Nhà nước cần bảo vệ
quyền sở hữu trí tuệ, ngăn chặn nạn hàng nhái, hàng giả và phải làm thường xuyên
hơn công tác kiểm tra hàng hoá trước khi cho doanh nghiệp xuất ra thị trường.
Tuy nhiên cũng có ý kiến cho rằng, doanh nghiệp cần tự lực cánh sinh, phải có
ý chí, sự can thiệp của Nhà nước mang ý nghĩa là con dao hai lưỡi. Nhà nước cần
những chính sách không phải với ý nghĩa ban phát mà vì lợi ích chung của đất
nước, trong đó có doanh nghiệp.
Một số chính sách chiến lược tổng thể của Nhà
nước thì tốt, được nước ngoài đánh giá cao nhưng lại thiếu và yếu các chiến lược
cụ thể, lắm khi chiến lược tổng thể không những không đạt được mục đích đề ra mà
còn bị “bỏ rơi.”
Nguyên Bộ trưởng Bộ Thương mại Trương Đình Tuyển cho rằng, không đâu như ở Việt
Nam lại hội đủ nhiều cơ hội và thách thức, vì thế trách nhiệm đè nặng lên vai
doanh nghiệp. Không chỉ tái cấu trúc nền kinh tế mà ngay bản thân doanh nghiệp
cũng cần phải tái cấu trúc theo hướng sử dụng công nghệ mới để tăng chất lượng
hàng hóa.
Ông Tuyển cho rằng, doanh nghiệp muốn khẳng định thương hiệu của mình, muốn vươn ra thế giới thì
phải tham gia vào quá trình, chuỗi giá trị của toàn cầu hóa và phải phát triển
mạng lưới phân phối sản phẩm. Ngoài ra, trong quá trình xây dựng thương hiệu
Việt Nam mang tính toàn cầu cũng cần phải làm rõ mối tương quan giữa hai khái
niệm “thương hiệu công ty” và “thương hiệu dân tộc.”
Ông Võ Chí Thành, Phó Viện trưởng Viện nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương
cho rằng, Việt Nam đã có thương hiệu toàn cầu, người nước ngoài ghi nhận Việt
Nam là một dân tộc đang trỗi dậy; dân tộc năng động; một Việt Nam đánh nhau
giỏi, Việt Nam là một dân tộc học toán khá. Đó là thuận lợi ban đầu để người
nước ngoài tiếp nhận hàng hóa “Made in Việt Nam .”
Ông Thành cũng chỉ ra một số nhược điểm cố hữu vốn cản trở việc quảng bá
thương hiệu Việt Nam như việc sản xuất hàng giả, nhái hàng thật, tính không bài
bản.
Theo ông Trần Bá Dương, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần ôtô
Trường Hải, doanh nghiệp muốn tồn tại và phát triển thì phải xây dựng chiến lược
lâu dài, nhưng cũng phải ngắt ra từng đoạn, phải xây dựng thương hiệu ngay trong
nước để có thể “đọ” lại tâm lý sinh ngoại phổ biến hiện nay của người tiêu
dùng./.
Trần Xuân Tình (TTXVN/Vietnam+)