Một trong những mẫu xe của Rolls-Royce. (Nguồn: Internet)
Sau khi công bố doanh số kỷ lục trong năm 2011 ở châu Á, một quan chức cấp
cao của Rolls-Royce nói rằng, hãng xe siêu sang này đang nhắm tới các thị trường
Đông Nam Á là Thái Lan và Việt Nam.
Hãng sản xuất xe của Anh nhưng do người Đức sở hữu này tuyên bố vào thứ Hai
rằng doanh số của họ đã tăng 31% lên mức 3.538 chiếc vào năm 2011, so với 2.711
chiếc năm 2010, và đó là tỷ lệ tăng cao nhất trong lịch sử 107 năm của hãng này.
Doanh số tăng mạnh do nhu cầu từ Trung Quốc và Mỹ, Rolls-Royce cho biết, doanh
số tăng 47% so với năm trước ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương, 17% ở khu vực Bắc
Mỹ và 23% ở Trung Đông.
"Châu Á-Thái Bình Dương là khu vực tăng trưởng nhanh
nhất. Chúng tôi đã chứng kiến sự tăng trưởng trên mọi thị trường, cả Hàn Quốc, Nhật
Bản,” Torsten Müller-Ötvös, Giám đốc điều hành Rolls-Royce Motor Cars, nói với
AFP nhân một chuyến thăm Hong Kong.
Ông Torsten Müller-Ötvös nói thêm: “Chúng tôi hiện đang tiến vào Thái Lan. Chúng
tôi cũng để mắt tới Việt Nam và vùng Đông Dương để xem chúng tôi có những cơ hội
gì ở đó.”
Müller-Ötvös nói công ty có thể sẽ mở thêm 3, 4 cửa hàng bán lẻ nữa ở Trung
Quốc, nước đã vượt qua Mỹ để trở thành thị trường lớn nhất của Rolls-Royce vào
năm 2011. Müller-Ötvös nói Trung Quốc hiện là thị trường nhiều hy vọng nhất với
hãng, tình hình khủng hoảng nợ ở châu Âu đã hiện ra một bức tranh rất lộn xộn.
“Tôi có thể nói là tôi lạc quan, chúng tôi chắc chắn sẽ chứng kiến một năm kỷ
lục nữa cho Rolls-Royce vào năm 2012,” ông nói.
Thương hiệu Rolls-Royce, được hãng BMW mua lại năm 1998, hiện có 14 mạng lưới
bán lẻ ở Trung Quốc và hơn một chục nữa ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương tại
Seoul, Tokyo, Singapore, Kuala Lumpur, Jakarta, Sydney, Melbourne và New
Delhi./.
Trần Trọng (AFP/Vietnam+)