Ảnh chỉ có tính minh họa. (Nguồn: Internet)
Các mẫu máu xét nghiệm có thể giúp xác định thành
công bệnh lymphangioleiomyomatosis (LAM) - một dạng bệnh phổi nguy hiểm, gây khó thở và xẹp
phổi, ở một số bệnh nhân, mà không cần phải
sinh thiết phổi để làm xét nghiệm.
Căn bệnh này xảy ra khi một kiểu tế bào bất thường xâm lấn vào các lá phổi và
phá hủy các mô bằng cách tạo ra các lỗ hoặc các u nang trong phổi. Bệnh này có
thể gây chết người.
Kết quả nghiên cứu trên do Các nhà khoa học Mỹ tại Đại học Cincinnati và Trung tâm y tế của Bệnh viện Nhi
khoa Cincinnati phát hiện và được đăng tải trên tạp chí Chest.
Tiến sỹ Lisa Young, chủ nhiệm công trình nghiên cứu, nói rằng những phát hiện
này sẽ giúp chẩn đoán bệnh LAM và có thể có ích trong việc kiểm tra triệu chứng
bệnh LAM ở những phụ nữ bị rối loạn gen TSC, hình thành nên những u trong các
cơ quan khác nhau. TSC là một nhân tố nguy cơ đối với sự phát triển của bệnh
LAM.
Trong nghiên cứu, các nhà khoa học đã sử dụng xét nghiệm máu để phân tích nồng
độ một loại protein gọi là VEGF-D. Loại protein này kích thích sự phát triển của
các mạch bạch huyết và các mạch máu và có thể liên quan đến sự phát tán bệnh ung
thư.
Các xét nghiệm VEGF-D được thực hiện ở 195 phụ nữ và kết quả cho thấy các nồng
độ huyết thanh VEGF-D ở những phụ nữ bị bệnh LAM cao hơn so với những bệnh nhân
bị các dạng bệnh phổi khác.
Nhà khoa học Frank McCormack, một thành viên của đội ngũ nghiên cứu, nói rằng
phương pháp đo nồng độ huyết thanh VEGF-D hiện được coi là một phần của một giao
thức nghiên cứu, nhưng sẽ sớm được đưa vào ứng dụng lâm sàng./.
Khắc Hiếu/Washington (Vietnam+)