Hà Nội  |  Người Việt ở nước ngoài  |  Bóng đá châu Âu

Xử lý tận gốc nạn khai thác vàng tại sông Hiến

EMAIL PRINT CỠ CHỮ A A A
Quảng cáo
Theo kết quả kiểm tra của đoàn công tác Chi cục bảo vệ môi trường tỉnh Cao Bằng, hiện tình hình khai thác vàng trái phép trên địa bàn ba xã miền Tây của huyện Thạch An vẫn diễn biến phức tạp và chưa được xử lý tận gốc.

Suốt dọc tuyến đường từ Pác Piều, Pác Mười, Pác Duốc thuộc xã Canh Tân; Nà Xèng, Nà Đoỏng ở xã Minh Khai đến Nà Mu, Nà Cọn, Pò Pẩu của xã Quang Trọng có hơn 20 điểm đang khai thác vàng trái phép với 10 chiếc máy múc, hằng trăm đầu bơm các loại nổ máy ầm ĩ.

Trong đó, địa bàn nóng nhất là tại xã Canh Tân. Chỉ riêng ba xóm Pác Piều, Pác Mười, Pác Duốc đã có tới 10 điểm đang khai thác trái phép với bảy chiếc máy múc đang hoạt động. Cá biệt, như tại một điểm khai thác trái phép ở gần cầu Pác Duốc, xã Canh Tân có tới ba chiếc máy múc đang hoạt động. Các đối tượng đã ngăn cả dòng sông Hiến chạy qua khu vực này để tổ chức khai thác vàng sa khoáng trái phép.

Tại địa bàn xóm Pò Pẩu, xã Quang Trọng mặc dù chỉ cách trụ sở Ủy ban Nhân dân xã vài trăm mét, nhưng vẫn có một điểm với khoảng gần chục người đang khai thác trái phép ngay trên lòng suối.

Theo phản ánh của người dân địa phương, tình trạng khai thác vàng trái phép xảy ra đã gần một tháng. Những đối tượng này chỉ nghỉ Tết Nguyên đán khoảng ba ngày, sau đó tiếp tục tập kết phương tiện, thiết bị tổ chức khai thác tiếp.

Ngoài ra, trên thượng nguồn suối Phiêng Đẩy vẫn có nhiều điểm khai thác trái phép của các đối tượng từ Bắc Kạn, Thái Nguyên sang. Hiện còn năm chiếc máy múc cùng rất nhiều phương tiện khác đang khai thác trái phép vàng sa khoáng trên lòng suối, làm ô nhiễm nghiêm trọng nguồn nước.

Ngày 10/2 vừa qua, Ủy ban Nhân dân tỉnh tổ chức huy động các lực lượng chức năng tiến hành giải tỏa hoạt động khai thác khoáng sản trái phép tại ba xã Canh Tân, Minh Khai và Quang Trọng.

Song tại thời điểm các lực lượng chức năng tiến hành ra quân giải tỏa, tất cả các điểm khai thác trái phép trên địa bàn ba xã đều ngừng hoạt động. Kết thúc đợt giải tỏa, các tổ công tác đã bàn giao địa bàn giải tỏa cho chính quyền địa phương quản lý.

Như vậy, mục đích của đợt ra quân giải tỏa của tỉnh là giải quyết dứt điểm tình trạng khai thác khoáng sản trái phép, đã không đạt được theo yêu cầu. Tình trạng khai thác trái phép sau giải tỏa không giảm mà có xu hướng tăng hơn trước./.

Lưu Thanh Tuấn (Vietnam+)
ĐÁNH GIÁ
Đánh giá của bạn sẽ được biên tập trước khi xuất bản
Họ và tên
(*)  
Thư điện tử
(*) 
Nội dung
(*)
   
Tắt bộ gõ Gõ tự động Telex VNI VIQR  
Ăn món Việt ở Pháp
Đến thành phố Toulouse, cách Paris 700km về phía Nam, bạn không thể không đến thưởng thức các món ăn Việt Nam ở Nhà hàng cây tre.
"Cầm đèn chạy trước”
Dù Bộ Giáo dục Đào tạo chưa quyết thêm khối A1, nhiều trường đại học đã thông báo tuyển sinh khối này, sĩ tử cũng ra sức ôn thi.
Lập lại trật tự
Ngày 8/2, Chủ tịch UBND Hà Nội yêu cầu xử lý nghiêm theo pháp luật với các vi phạm trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông.
Thêm 4 cây cầu vượt
Hai cầu vượt Thái Hà-Chùa Bộc và Láng Hạ-Thái Hà đang được triển khai trong khi hai cầu vượt tại đường Láng đã được phê duyệt.
Trách nhiệm của ai?
Người vi phạm chưa bị xử phạt nghiêm, ngành đường sắt và địa phương thiếu sự đồng bộ trong quản lý làm tai nạn đường sắt gia tăng.
Như đuốc trên Sông Hàn
Vụ hỏa hoạn xảy ra trên bến Sông Hàn vào trưa 7/2 khiến tàu cá số hiệu DNa 09151 TS trở thành "ngọn đuốc di động" và hư hỏng nặng.
Khu vực không HIV
Ngày 6/2, lãnh đạo các nước châu Á-TBD đã cam kết hành động để đẩy nhanh tiến trình thực hiện thành khu vực không có HIV/AIDS.
Cấm giữ xe ở vỉa hè
UBND thành phố Hà Nội yêu cầu thu hồi giấy phép trông giữ phương tiện xe đạp, xe môtô, ôtô trên vỉa hè, lòng đường tại 262 phố.

EMAIL PRINT CỠ CHỮ A A A
Đối tác: