Phòng dịch tai xanh. (Ảnh: Đình Huệ/TTXVN)
Ngày 7/2, Chi cục thú y thành phố Lào Cai đã lập biên bản, tổ chức tiêu
hủy 6 con lợn tổng trọng lượng hơn 600 kg được xác định là nhiễm dịch tai xanh
(hội chứng rối loạn sinh sản và hô hấp).
Đây là điểm bùng phát dịch lợn tai xanh đầu tiên của tỉnh Lào Cai trong
năm 2012, báo hiệu nguy cơ dịch tai xanh xuất hiện trở lại tại tỉnh Lào Cai.
Trước đó, các cơ quan chức năng đã ngăn chặn kịp thời dịch lợn tai xanh tại xã
Bảo Hà, huyện Bảo Yên những ngày cuối tháng 12/2011, đầu tháng 1/2012.
Bà Nguyễn Thị Tuyến, ở số nhà 363, đường Ngô Quyền, phường Kim Tân, thành
phố Lào Cai, chủ nhân của đàn lợn mắc bệnh, cho biết: "Cách đây 5 ngày, đàn lợn
có biểu hiện chung là sốt cao trên 40oC, khó thở, có những vết bầm, thâm tím
trên da, tai tím xanh. Riêng ở lợn nái có biểu hiện: biếng ăn, lười uống nước,
mất sữa và viêm vú, da biến màu (màu hồng), lờ đờ... Các nhân viên thú y đã lấy
mẫu xét nghiệm và kết luận đàn lợn bị mắc dịch tai xanh."
Ông Nguyễn Văn Thắng, Phó Chi cục Thú y Lào Cai cảnh báo, thời gian sau
Tết Nguyên đán, thời tiết diễn biến phức tạp, vẫn có thể còn nhiều đợt rét đậm
khiến sức đề kháng của vật nuôi giảm mạnh nên nguy cơ phát dịch ở đàn lợn tăng
cao.
Các chủ chăn nuôi cần tăng cường vệ sinh chuồng trại, chống rét cho đàn
lợn, nhất là các địa phương từng có ổ dịch để tránh tái bùng phát dịch tại địa
phương.
Chi cục thú y tỉnh đã chỉ đạo thú y thành phố áp dụng các biện pháp tiêu
độc khử trùng, kiểm soát chặt chẽ việc buôn bán vận chuyển lợn ra vào vùng có
dịch, theo dõi để có báo cáo kịp thời lên cấp có thẩm quyền công bố dịch khi cần
thiết./.
Lục Văn Toán (TTXVN/Vietnam)