Ảnh minh họa. (Nguồn: netgrafika.com)
Kim ngạch xuất khẩu vào thị trường Trung Quốc tăng mạnh và tăng nhẹ tại thị
trường châu Âu đang gặp khó khăn cộng với giá nhập khẩu dầu thô thấp hơn là
những nguyên nhân chính làm giảm mức chênh lệch trong cán cân xuất nhập khẩu
hàng hóa và dịch vụ của Mỹ trong tháng Năm vừa qua.
Phóng viên TTXVN tại Washington dẫn báo cáo công bố ngày 11/7 của Bộ
Thương mại Mỹ cho biết tổng giá trị hàng hóa và dịch vụ xuất khẩu của Mỹ trong
tháng Năm đạt 183,1 tỷ USD, tăng 0,2% so với tháng Tư trong khi tổng kim ngạch
nhập khẩu tăng 0,7%, đạt 231,8 tỷ USD. Như vậy, cán cân xuất nhập khẩu của Mỹ
trong tháng Năm bị thâm hụt 48,68 tỷ USD, giảm 3,8% so với mức thâm hụt 50,6 tỷ
USD trong tháng Tư và cao hơn một chút so với mức dự kiến 48,5 tỷ USD của các
chuyên gia kinh tế.
Tổng giá trị kim ngạch xuất khẩu của Mỹ vào thị trường Trung Quốc trong
tháng tăng tới 5,2% và đã tăng tổng cộng 6% trong năm tháng đầu của năm 2012 so
với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, khối lượng hàng hóa Mỹ nhập của Trung Quốc
trong tháng Năm lại tăng nhanh hơn tốc độ xuất khẩu, tới 5,8%, khiến mức thâm
hụt buôn bán của Mỹ với thị trường khổng lồ này trong tháng lên tới 26 tỷ USD so
với mức thâm hụt 24,6 tỷ USD trong tháng Tư.
Trung Quốc giờ đây đã trở thành một trong những thị trường phát triển
nhanh nhất cho cả hàng hóa xuất khẩu và nhập khẩu của Mỹ. Bất chấp những khó
khăn tiếp tục của thị trường châu Âu, trong tháng Năm kim ngạch xuất khẩu của Mỹ
vào thị trường này vẫn tăng 2,6%, đạt 22,9 tỷ USD, tiếp tục giữ châu lục này là
thị trường
xuất khẩu lớn thứ hai của Mỹ. Trong tháng Năm, Mỹ bị thâm hụt 10,5 tỷ USD
trong cán cân buôn bán với châu Âu và đây là mức thâm hụt lớn nhất kể từ tháng
7/2008.
Giá nhập khẩu dầu thô của Mỹ trong tháng Năm ở mức thấp hơn tháng Tư,
trung bình 107,91 USD/thùng. Thông tin về bức tranh sáng sủa hơn của thị trường
xuất nhập khẩu đã có tác động tích cực tới các nhà đầu tư và làm cho giá cổ
phiếu tại thị trường chứng khoán trong phiên giao dịch sáng 11/7 đồng loạt tăng
nhẹ khoảng 0,2%.
Thâm hụt thương mại vốn là nhân tố khiến tăng trưởng kinh tế Mỹ trì trệ
trong nhiều năm qua. Trong quý I/2012, kinh tế Mỹ tăng trưởng trung bình 1,9%,
và các chuyên gia dự báo con số này sẽ có chiều hướng tăng trong các quý tiếp
theo./.
(TTXVN)