Abhisit nhận thất bại

Ông Abhisit nhận thất bại trong cuộc tổng tuyển cử

Thủ tướng Thái Lan Abhisit đã thừa nhận thất bại trong cuộc tổng tuyển cử quan trọng và chúc mừng chiến thắng của phe đối lập.
Thủ tướng Thái Lan Abhisit Vejjajiva tối 3/7 đã thừa nhận thất bại trong cuộc tổng tuyển cử quan trọng và chúc mừng chiến thắng của phe đối lập liên minh với cựu Thủ tướng bị lật đổ Thaksin Shinawatra.

Theo hãng tin AFP, phát biểu trước những người ủng hộ tại trụ sở Đảng Dân chủ ở thủ đô Bangkok, ông Abhisit nói: "Kết quả đã rõ ràng - Đảng Puea Thai đã giành chiến thắng trong cuộc tổng tuyển cử này và Đảng Dân chủ đã thất bại."

Ông Abhisit cũng cho rằng Thái Lan sẽ có nữ thủ tướng đầu tiên, ám chỉ bà Yingluck Shinawatra, em gái cựu Thủ tướng Thaksin, thủ lĩnh Puea Thai.

Về phần mình bà Yingluck đã tuyên bố giành chiến thắng. Bà nói: "Tôi không muốn nói rằng Đảng Puea Thai chiến thắng, song người dân Thái Lan đã trao cho Puea Thai cơ hội lãnh đạo đất nước."

Theo Ủy ban bầu cử Thái Lan, kết quả kiểm 50% phiếu bầu cho thấy đảng Puea Thai đã giành được 249 ghế và Đảng Dân chủ giành được 168 ghế trong tổng số 500 ghế Hạ viện. Trước đó, kết quả thăm dò ngoài phòng bỏ phiếu cho thấy đảng Puea Thai giành được từ 290 - 313 ghế.

Trả lời phỏng vấn qua điện thoại với công ty truyền hình Thái Lan Thai PBS một giờ sau khi kết thúc cuộc bỏ phiếu, ông Thaksin Shinawatra nói rằng việc các cử tri bỏ phiếu cho đảng Puea Thai thể hiện tiếng nói của người dân hướng tới hòa giải. Chiến thắng của đảng Puea Thai là nhờ nỗ lực tập thể của hàng ngũ lãnh đạo đảng này, chứ không phải do ông.

Ông tuyên bố sẽ không trở về Thái Lan nếu việc trở về đó khuấy động tình hình và bản thân ông cũng không muốn gây rắc rối. Tuy nhiên, ông sẽ từ Dubai (Các tiểu vương quốc Arập thống nhất) trở về Thái Lan vào thời điểm thích hợp./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục