Abu Sayyaf đe dọa sẽ chặt đầu 4 con tin người Malaysia

Nhóm phiến quân Abu Sayyaf ở miền Nam Philippines đe dọa sẽ chặt đầu 4 con tin là những thủy thủ người Malaysia nếu không nhận được tiền chuộc vào đầu tháng 5.
Abu Sayyaf đe dọa sẽ chặt đầu 4 con tin người Malaysia ảnh 1Binh sỹ Philippines làm nhiệm vụ tại thị trấn Butig, tỉnh Lanao del Sur, Mindanao ngày 1/3. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Phóng viên TTXVN tại Kuala Lumpur ngày 11/5 cho biết nhóm phiến quân Abu Sayyaf ở miền Nam Philippines đe dọa sẽ chặt đầu 4 con tin người Malaysia nếu không nhận được tiền chuộc vào đầu tháng 5.

Bốn con tin này là những thủy thủ đã bị các tay súng Abu Sayyaf bắt cóc ở vùng biển ngoài khơi đảo Ligitan thuộc bang Sabah, Đông Malaysia hôm 1/4 khi đang trên đường từ Philippines trở về quê hương - bang Sarawak, Tây Bắc đảo Borneo.

Những kẻ bắt cóc đã gọi điện cho các gia đình nạn nhân và đưa ra thời hạn chót là đầu tháng 5 phải giao tiền chuộc, nếu không các con tin sẽ bị chặt đầu.

Tuy nhiên, theo nguồn tin tình báo của cảnh sát, 4 con tin trên hiện đều an toàn, khỏe mạnh.

Nhóm phiến quân Abu Sayyaf có đại bản doanh tại Jolo và đảo lân cận Basilan của Phlippines.

Nhóm này bị cáo buộc đứng sau nhiều vụ bắt cóc và đánh bom đẫm máu tại Philippines từ đầu những năm 1990 và thu hàng triệu USD tiền chuộc con tin người nước ngoài và cũng như người địa phương./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục