ADC Tour of Việt Nam: Cuarơ Huang En giành áo vàng

Tay đua Huang En đã vượt qua Mai Nguyễn Hưng để giành áo vàng chung cuộc khi có tổng thời gian ít nhất là 19 giờ 40 phút 47 giây.
Trưa 21/12, giải đua xe đạp ADC tour of Việt Nam bước vào thi đấu chặng 5 từ Thành phố Cần Thơ đi Thành phố Hồ Chí Minh dài 164 km. Đây cũng chính là chặng đua quan trọng cuối cùng nhằm xác định các danh hiệu của giải.

Với khoảng cách mong manh 2 giây ít hơn mà áo vàng Huang En tạo được trước tay đua Mai Nguyễn Hưng của Eximbank Thành phố Hồ Chí Minh nên đội đua đến từ Trung Quốc thi đấu rất tập trung trong chặng đua chính thức cuối cùng nhằm bảo vệ cho cuarơ Huang En giành danh hiệu áo vàng chung cuộc của giải.

Sau khi đoàn đua qua Cầu Mỹ Thuận (Vĩnh Long), đã có 4 tay đua Bùi Minh Thụy (ADC Truyền hình Vĩnh Long), John Ebsen (Brunei), Mat Amin Mohd Shahrul (Malaysia) và Tuychiev Vladimir (Uzbekistan) cùng nhau tấn công và thoát được khỏi tốp đông để hình thành tốp đi đầu với cách biệt hơn 1 phút so với tốp đông phía sau.

Tay đua đang dẫn đầu giải áo xanh Salleh Mohd Harrif (Malaysia) đã xuất sắc rút thắng tốp đông tại nơi đích đến để về nhất chặng đua cuối cùng sau 3 giờ 52 phút 58 giây - tốc độ trung bình 42,2 km/giờ. Về hạng nhì là cuarơ Salleh Mohd Zamri của Malaysia và hạng ba là tay đua Lyalko Alexey của Kazakhstan.

Như vậy, những cố gắng của tay đua Mai Nguyễn Hưng trong việc tranh chấp 3 thứ hạng về đầu để tìm giờ thưởng nhằm tranh chấp áo vàng đã không thành công.

Được đồng đội hỗ trợ và về đích đến thành công, tay đua Huang En (Trung Quốc) đã giành áo vàng chung cuộc khi có tổng thời gian ít nhất là 19 giờ 40 phút 47 giây. Tay đua Mai Nguyễn Hưng của Eximbank Thành phố Hồ Chí Minh xếp hạng nhì khi hơn 2 giây (so với Huang En). Hạng ba của giải thuộc về cuarơ Rajablou Mohamad Ayandeh của Iran khi hơn 36 giây và tay đua này giành luôn giải áo xanh xuất sắc với 91 điểm.

Giải áo trắng dành cho tay đua trẻ xuất sắc thuộc về tay đua Chan Yat Wai (Hong Kong - Trung Quốc), đồng thời tay đua này xếp vị trí thứ 4 ở giải.

Về kết quả đồng đội chung cuộc, đội Eximbank Thành phố Hồ Chí Minh đã giành chức vô địch sau thời gian 59 giờ 10 phút 10 giây. Xếp hạng nhì là đội Hồng Kông (Trung Quốc) khi có hơn 28 giây và hạng ba thuộc về đội đua 7 Eleven của Philippines khi có hơn 2 phút 30 giây.

Lễ tổng kết và trao thưởng sẽ được diễn ra vào sáng 22/12 tại Khu đô thị Phú Mỹ Hưng, quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh./.

Hồ Dung (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục