Advocaat chỉ định Arshavin làm thủ quân tuyển Nga

Ông Dick Advocaat tuyên bố mục tiêu của Nga là lọt vào trận chung kết của VCK EURO 2012 và nhiệm vụ này hợp với khả năng của đội.
Huấn luyện viên trưởng đội tuyển bóng đá Nga, ông Dick Advocaat tuyên bố tại Mátxcơva rằng mục tiêu của đội tuyển Nga là lọt vào trận chung kết của vòng chung kết EURO 2012 và nhiệm vụ này hợp với khả năng của đội.

Theo chiến lược gia người Hà Lan, Nga có nhiều danh thủ có đẳng cấp quốc tế cao và sẽ thi đấu thành công như tại vòng chung kết EURO 2008 ở Áo và Thụy Sĩ, nơi dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên đồng hương Guus Hiddink đã lọt vào tới bán kết.

Ông Advocaat cho rằng việc ông từ giã đội Nga sau vòng chung kết EURO-2012 để về Hà Lan lãnh đạo câu lạc bộ PSV Eindhoven tại quê nhà sẽ không ảnh hưởng gì đến chất lượng và kết quả thi đấu của "Gấu Nga" tại ngày hội bóng đá châu lục lần này.

Cũng trong ngày hôm qua, 14/5, ông Advocaat đã chính thức chỉ định tiền đạo Anrei Arshavin làm thủ quân tuyển Nga tại Euro 2012.

Từ sau khi trở lại Zenit St Petersburg hồi tháng Hai năm nay theo bản hợp đồng cho mượn từ Arsenal, Arshavin đã tìm lại phong độ và cảm hứng, giúp đội bóng quê hương giành chức vô địch Nga.

Tại Euro 2008, dù bị treo giò 2 lượt trận đầu vòng bảng, song từ khi trở lại ở lượt trận cuối, Arshavin đã tỏa sáng rực rỡ giúp Nga lọt vào tứ kết, nơi họ hạ gục ứng cử viên vô địch Hà Lan, rồi chỉ chịu dừng bước trước Tây Ban Nha, đội sau đó lên ngôi vô địch, ở vòng bán kết./.


A.Q (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục