Afghanistan đập tan âm mưu đánh bom nhằm vào lãnh sự quán Ấn Độ

Vụ việc xảy ra trong bối cảnh Thủ tướng Ấn Độ dự kiến thăm Afghanistan để dự lễ khánh thành tòa nhà quốc hội mới của nước này.
Afghanistan đập tan âm mưu đánh bom nhằm vào lãnh sự quán Ấn Độ ảnh 1Binh sỹ Afghanistan. (Nguồn: THX/TTXVN)

Mạng Zee News dẫn lời các quan chức Afghanistan ngày 21/12 cho biết, các binh sỹ nước này đã bắt giữ một kẻ đánh bom liều chết có âm mưu tấn công Lãnh sự quán Ấn Độ tại Jalalabad, thủ phủ của tỉnh Nangarhar, miền Tây Afghanistan.

Người phát ngôn của tỉnh trưởng tỉnh Nangahar Attaullah Ludin cho biết, “kẻ tấn công tên là Nasir, ở huyện Tagab, tỉnh Kapisa, miền Đông Bắc Afghanistan.

Tên này vừa gia nhập Taliban, đã thừa nhận âm mưu đánh bom Lãnh sự quán Ấn Độ”. Hiện đối tượng này đang bị điều tra.

Phía Taliban vẫn chưa xác nhận vụ việc trên.

Vụ việc xảy ra trong bối cảnh Thủ tướng Ấn Độ dự kiến thăm Afghanistan để dự lễ khánh thành tòa nhà quốc hội mới của nước này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục