Afghanistan kêu gọi Pakistan mở lại biên giới và giảm căng thẳng

Afghanistan đã yêu cầu nước này mở cửa lại biên giới để làm giảm bớt tình trạng khốn khổ của những người đang bị mắc kẹt tại đây và giảm căng thẳng giữa hai nước.
Afghanistan kêu gọi Pakistan mở lại biên giới và giảm căng thẳng ảnh 1

Theo phóng viên TTXVN tại New Delhi, hãng PTI đưa tin Bộ Ngoại giao Pakistan ngày 1/3 cho biết Afghanistan đã yêu cầu nước này mở cửa lại biên giới để làm giảm bớt tình trạng khốn khổ của những người đang bị mắc kẹt tại đây và giảm căng thẳng giữa hai nước.

Phía Pakistan đã đóng cửa biên giới với Afghanistan hồi tháng trước sau khi xảy ra làn sóng tấn công liều chết đẫm máu làm hơn 125 người thiệt mạng.

Các quan chức Pakistan cáo buộc một số kẻ đánh bom liều chết đến từ Afghanistan.

Trong một tuyên bố, Bộ Ngoại giao Pakistan thông báo, hôm 27/2, Đại sứ Pakistan Abrar Hussain và Tùy viên quốc phòng Farooq Zaman đã được mời tới Bộ Ngoại giao Afghanistan để gặp Tướng Murad Ali Murad, Phó Tham mưu trưởng trong Bộ Quốc phòng Afghanistan.

Tuyên bố nêu rõ: "Trong cuộc gặp, Tướng Murad đã yêu cầu giảm căng thẳng ở biên giới và mở lại các cửa khẩu giữa hai nước. Ông Murad cũng cam kết có hành động với những kẻ khủng bố dựa trên việc chia sẻ thông tin"./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục