Afghanistan: Một cảnh sát trưởng bị bắn chết tại nhà

Các tay súng lái xe môtô đã ám sát cảnh sát trưởng huyện Khaki Safid, người đứng đầu chiến dịch chống Taliban tại miền Tây Afghanistan.
AP đưa tin ngày 18/5, người phát ngôn Abdul Rahman Zhawandai của chính quyền tỉnh Farah, miền Tây Afghanistan, cho biết các tay súng lái xe môtô đã ám sát cảnh sát trưởng huyện Khaki Safid, ông Abdul Ghani, ngay trước nhà riêng.

Người phát ngôn Zhawandai cho biết tối 17/5, ông Ghani đánh xe ôtô ra khỏi nhà riêng thì bị hai tay súng đuổi theo và xả súng.

Ông Ghani đã được đưa nhập viện sau vụ tấn công, song đã không qua khỏi. Theo người phát ngôn trên, cảnh sát trưởng Ghani là người đứng đầu chiến dịch chống phiến quân Taliban tại miền Tây Afghanistan.

Gần đây, ông Ghani đã phát động đợt trấn áp các phiến quân tại huyện Khaki Safad, tiêu diệt và bắt giữ nhiều thủ lĩnh Taliban.

Trong diễn biến liên quan, tuyên bố của Bộ Quốc phòng Afghanistan cho biết sáng cùng ngày cũng tại tỉnh trên, bốn binh sĩ quân đội Afghanistan đã thiệt mạng ở huyện Bakwa khi xe của họ va phải bom cài ven đường.

Hiện phiến quân Taliban tổ chức các cuộc tấn công nhằm vào lực lượng an ninh và quan chức chính phủ hòng làm suy yếu chính quyền của Tổng thống Hamid Karzai trước khi phần lớn binh lính quốc tế rút khỏi Afghanistan vào cuối năm 2014./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục