Afghanistan: Taliban chặn xe buýt, bắt cóc ít nhất 25 hành khách

Ngày 21/6, các phiến quân Taliban ở tỉnh Helmand, miền Nam Afghanistan đã chặn các phương tiện và bắt cóc ít nhất 25 người.
Afghanistan: Taliban chặn xe buýt, bắt cóc ít nhất 25 hành khách ảnh 1Lực lượng an ninh Afghanistan làm nhiệm vụ trong chiến dịch chống Taliban tại Kunduz ngày 31/5. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Reuters đưa tin nguồn tin chính quyền ngày 21/6 cho biết các phiến quân Taliban ở tỉnh Helmand, miền Nam Afghanistan đã chặn các phương tiện và bắt cóc ít nhất 25 người.

Đây là vụ mới nhất trong hàng loạt các vụ bắt cóc mà lực lượng này thực hiện trên các trục đường cao tốc chính ở Afghanistan trong những tuần vừa qua.

Người phát ngôn của tỉnh trưởng tỉnh Helmand Omar Zwak cho biết nhóm phiến quân này đã chặn các xe buýt và xe ôtô gần thị trấn Gereshk, nằm trên đường cao tốc chính nối Kabul với miền Nam. Chúng đã thả 18 phụ nữ và trẻ em nhưng bắt giữ 25 đàn ông.

Hiện, các lực lượng cảnh sát và quân đội đang tiến hành tìm kiếm những người đàn ông bị bắt cóc này.

Trong khi đó, phát ngôn viên của Taliban Qari Yousuf Ahmadi thừa nhận nhóm này đã bắt cóc 27 người trên 3 chiếc xe buýt và hiện đang thẩm vấn những người này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục