Afghanistan thông qua hiệp ước an ninh với Mỹ và NATO

Afghanistan thông qua hiệp ước an ninh cho lính Mỹ và NATO đồn trú

Hạ viện Afganistan (Wolesi Jirga) ngày 23/11 đã thông qua Hiệp ước an ninh song phương (BSA) với Mỹ và Thỏa thuận về quy chế các lực lượng NATO (SOFA).
Afghanistan thông qua hiệp ước an ninh cho lính Mỹ và NATO đồn trú ảnh 1Afghanistan thông qua hiệp ước an ninh cho phép lính Mỹ và NATO đóng quân sau ngày 31/12/2014. (Ảnh: militaryphoto.net)

Hạ viện Afghanistan (Wolesi Jirga) ngày 23/11 đã thông qua Hiệp ước an ninh song phương (BSA) với Mỹ và Thỏa thuận về quy chế các lực lượng NATO (SOFA).

Cả hai thỏa thuận trên cần phải được trình lên Thượng viện Afghanistan (Mushrano Jirga) để xem xét thông qua.

Trong phiên họp bất thường với sự tham dự của 172 thành viên Hạ viện và được truyền hình trực tiếp, cả hai Hiệp ước an ninh nói trên đều được thông qua với đa số phiếu, chỉ có 5 nghị sỹ bày tỏ ý kiến phản đối.

Cuộc đàm phán về BSA được bắt đầu từ tháng 11/2012 với mục tiêu là ký được một thỏa thuận vào tháng 5/2013. Tuy nhiên, tiến trình đàm phán dưới thời cựu Tổng thống Hamid Karzai, đã gặp nhiều trở ngại và ông Karzai kiên quyết không ký kết hiệp định mà muốn để lại cho người kế nhiệm. Tiến trình bầu cử có nhiều tranh cãi của Afghanistan cũng đã làm cho việc ký kết bị trì hoãn thêm.

Ngay sau khi nhậm chức một ngày, Tổng thống Afghanistan Ashraf Ghani đã ký BSA, cho phép 12.000 binh lính quốc tế, trong đó có 9.800 lính Mỹ, được phép ở lại Afghanistan sau ngày 31/12/2014.

Cùng với lính Mỹ, lực lượng NATO làm nhiệm vụ huấn luyện, cố vấn và cung cấp trang thiết bị cho các lực lượng bản địa./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục