Đánh bom nhằm vào phái bộ EUPOL ở thủ đô Afghanistan

Afghanistan: Xe chứa đầy thuốc nổ nổ tung nhằm vào phái bộ EUPOL

Một phần tử đánh bom liều chết của Taliban đã kích nổ một xe ô tô chứa đầy thuốc nổ gần sân bay quốc tế ở thủ đô Kabul của Afghanistan, làm ít nhất 3 người thiệt mạng.
Afghanistan: Xe chứa đầy thuốc nổ nổ tung nhằm vào phái bộ EUPOL ảnh 1Cảnh sát điều tra tại hiện trường một vụ đánh bom ở Kabul. (Nguồn: AFP/TTXVN)

AP đưa tin, các quan chức cho biết ngày 17/5, một phần tử đánh bom liều chết của Taliban đã kích nổ một xe ôtô chứa đầy thuốc nổ gần sân bay quốc tế ở thủ đô Kabul của Afghanistan, làm ít nhất 3 người thiệt mạng và 18 người bị thương.

Vụ tấn công được cho là nhằm vào xe của Phái bộ huấn luyện cảnh sát của Liên minh châu Âu (EUPOL).

Người phát ngôn của EUPOL Sari Haukka-Konu cho biết một người đi cùng đoàn EUPOL đã thiệt mạng, song không cho biết danh tính và quốc tịch của người này.

Bà nói: "Tất cả thành viên phái bộ có mặt trên xe đều đã được đưa đến địa điểm an toàn và thương tích của họ được cho là không nghiêm trọng. Một người không thuộc EUPOL có mặt trên xe đã thiệt mạng."

Trong khi đó, Người phát ngôn Bộ Nội vụ Afghanistan Sediq Sediqqi cho biết vụ nổ đã làm hai phụ nữ Afghanistan qua đường thiệt mạng./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục