Ai Cập bác bỏ thông tin điều động 800 binh sỹ tới Yemen

Một nguồn tin từ văn phòng Tổng thống Ai Cập bác bỏ thông tin từ các phương tiện truyền thông cho rằng nước này đã gửi 800 binh sỹ tới Yemen để chiến đấu với nhóm vũ trang Houthi.
Ai Cập bác bỏ thông tin điều động 800 binh sỹ tới Yemen ảnh 1Các xe chở binh sỹ các nước Arab đến Yemen. (Nguồn: Reuters)

Một nguồn tin từ văn phòng Tổng thống Ai Cập ngày 10/9 đã bác bỏ thông tin từ các phương tiện truyền thông cho rằng nước này đã gửi 800 binh sỹ tới Yemen để chiến đấu với nhóm vũ trang Houthi.

Tờ Youm7 dẫn lời một quan chức giấu tên của Văn phòng Tổng thống Ai Cập khẳng định "tuyên bố trên là không có căn cứ."

Hôm 9/9, hãng tin Reuters dẫn nguồn tin giấu tên từ lực lượng an ninh Ai Cập cho biết 4 đơn vị bộ binh, khoảng 150-200 quân mỗi đơn vị cùng xe tăng và phương tiện vận tải đã tới Yemen ngày 8/9 để tham gia các chiến dịch do liên quân do Saudi Arabia đứng đầu chống lại lực lượng Houthi.

Ai Cập là một trong 9 quốc gia thành viên đã tham gia liên quân Arab chống Houthi - lực lượng đang kiểm soát phần phía Bắc của Yemen kể từ tháng 1/2015./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục